Ông Bùi Ngọc Lam được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam - Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Bùi Ngọc Lam trả lời tại một cuộc họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Thế Kha).
Ông Bùi Ngọc Lam trả lời tại một cuộc họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Thế Kha).

Theo Quyết định 1119/QĐ-TTg ngày 28/7/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam - Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã trao quyết định và nói lời chia tay với ông Nguyễn Đức Hạnh- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng, ông Hạnh được nghỉ hưu từ ngày 1/8/2017.

Trên cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Đức Hạnh đã ký nhiều kết luận thanh tra quy mô lớn, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước như kết luận thanh tra quản lý đất đai ở Đà Nẵng với số tiền sai phạm lên tới hơn 3.400 tỷ đồng; kết luận thanh tra về quản lý đất đai ở tỉnh Hà Tĩnh với khẳng định “cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa trái Luật Đầu tư” và gần đây kết luận hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư ở tỉnh Hoà Bình với số tiền trên 255 tỷ đồng…

Như vậy từ ngày 1/8 tới, Thanh tra Chính phủ sẽ có 4 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Ngô Văn Khánh, ông Nguyễn Văn Thanh, ông Đặng Công Huẩn và ông Bùi Ngọc Lam. Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Phan Văn Sáu.

Thế Kha