TPHCM:

Mặt trận đối ngoại đầy thử thách nhưng đáng tự hào!

(Dân trí) - Ngày 18/8, trong không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, cũng là chặng đường 70 năm của ngành Ngoại giao, Sở Ngoại vụ TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Sở.

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Sở có sự tham dự của ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Hoàng Quân - Uỷ viên Trung Ương Đảng, Chủ tịch Uỷ  Ban Nhân dân Thành phố; đại diện các cơ quan Ngoại giao tại TP.HCM; các Sở Ngoại vụ tỉnh thành phía Nam...

img-7033-636ac
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu lại buổi lễ

Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TPHCM đã ôn lại chặng đường phát triển của Sở Ngoại vụ trong 40 năm qua, đồng thời khẳng định Sở Ngoại vụ là cánh tay nối dài của Bộ ngoại giao tại các tỉnh phía Nam và là cơ quan đối ngoại của Thành phố. Trải qua chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, Sở Ngoại vụ TPHCM đã đạt được nhiều kết quả cụ thể và đáng tự hào.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã nhận định về xu hướng tình hình thế giới, môi trường quốc tế sẽ còn nhiều chuyển động nhanh chóng, khó lường. Ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng rằng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục là cánh tay đắc lực của Bộ, góp phần triển khai đồng bộ công tác đối ngoại, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đã có, góp phần thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của TPHCM nói riêng, khu vực phía Nam nói chung.

img-7022-a5bec
Lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện cơ quan ngoại giao tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM

Ông Lê Hoàng Quân đã nhiệt liệt chúc mừng tập thể cán bộ công chức Sở Ngoại vụ nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, biểu dương tập thể cán bộ công chức Sở Ngoại vụ qua các thời kỳ về sự gắn bó và đóng góp công sức quan trọng việc thực hiện công tác đối ngoại của Thành phố. Ông Lê Hoàng Quân mong rằng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trên mặt trận đối ngoại đầy thử thách nhưng đáng tự hào. Nhân dịp này, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao về sự quan tâm và chỉ đạo sát sao để Sở Ngoại vụ TPHCM hoàn thành tốt chức năng, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển đi lên của TPHCM.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao và UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho các tập thể; các đơn vị; cá nhân của Sở Ngoại vụ có thành tích xuất sắc của Sở đã có những đóng góp cho sự nghiệp ngành ngoại giao.

Công Quang