Nghệ An:

Khánh thành nhà tưởng niệm, đặt tên đường Đại tướng Chu Huy Mân

(Dân trí) - Chiều ngày 14/3, tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh… long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm và đặt tên đường Đại tướng Chu Huy Mân.

Lễ cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm đại tướng Chu Huy Mân.
Lễ cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm đại tướng Chu Huy Mân.

Dự lễ có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng và các vị lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng con cháu dòng họ Chu đang công tác và sinh sống trên địa bàn cả nước.
Đồng chí Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, trong một gia đình nông dân nghèo, hiếu học tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Năm lên 16 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng. Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 -1931) đồng chí Chu Huy Mân được phân công làm đội phó đội Tự vệ đỏ, sau đó được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc 17 tuổi.
Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân được xây dựng diện tích 7743m
Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân được xây dựng diện tích 7743m2 trên mảnh đất của gia đình đồng chí từng sinh ra và lớn lên, với nguồn vốn 8,2 tỷ đồng.

Trong cuộc đời hoạt động của mình đồng chí đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước như: Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 4, tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng Ủy Mặt trận B3 Tây Nguyên; Tư lệnh Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng Ủy Quân khu, Chính ủy chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3, 4, 5; Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 4, 5; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Bí thư Đảng Ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 2, khóa 6, khóa 7.

Với công lao và thành thành tích to lớn, đồng chí Chu Huy Mân được Đảng và nhà nước tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương quân đội hạng nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân, ngày 28 tháng 8 năm 2012, UBND thành phố Vinh đã chính thức khởi công xây dựng nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân với diện tích 7743m2 trên mảnh đất của gia đình đồng chí từng sinh ra và lớn lên, với nguồn vốn 8,2 tỷ đồng do nguồn ngân sách tỉnh, thành phố và nguồn đóng góp của gia đình cùng tỉnh cảm sự tri ân của các cấp các ngành trong và ngoài tỉnh. Qua 6 tháng thi công khẩn trương, khu lưu niệm đã được hoàn thành đúng vào dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí.
Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân được xây dựng diện tích 7743m
Con đường mang tên Đại tướng Chu Huy Mân. Con đường có chiều dài 3.600m, chiều rộng 11m, điểm đầu của đường là ngã ba đường Nguyễn Viết Xuân cho đến hết xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa (TP Vinh).

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố đặt tên đường Đại tướng Chu Huy Mân, con đường có chiều dài 3.600m, chiều rộng 11m, điểm đầu của đường là ngã ba đường Nguyễn Viết Xuân cho đến hết xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa (TP Vinh).

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - mong muốn: Công trình nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân được khánh thành sẽ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục văn hóa, giáo dục lịch sử cho các thế hệ về tinh thần cách mạng, giá trị văn hóa, đạo đức và nhân văn của đại tướng Chu Huy Mân. Đồng thời góp phần đưa nơi đây trở thành một địa chỉ văn hóa- du lịch, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh, sớm khẳng định vị thế, trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Nguyễn Duy - Mạnh Hà