Huế cần chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức

(Dân trí) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa khai mạc sáng 23/10.

Sáng nay (23/10) tại TP Huế, 348 đại biểu đại diện cho hơn 46 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã về dự Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến tham dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư Nguyễn Khoa Điềm…

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong lời diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đã nêu rõ: Đại hội là mốc son đánh dấu thời kỳ phát triển mới của Thừa Thiên - Huế; thời kỳ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên - Huế theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội, khẳng định: Nhìn lại 30 năm đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên - Huế đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng, đưa Thừa Thiên Huế ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển; vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế duy trì ổn định và có sự tăng trưởng khá, bình quân đạt 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. So với năm 2010, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần; thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD, tăng gần hai lần. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 70 nghìn tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,6%/năm.

 

Các đại biểu về tham dự Đại hội
Các đại biểu về tham dự Đại hội

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2015-2020) là Huế sẽ khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về những nỗ lực và kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh nêu lên những khó khăn thách thức đối với Thừa Thiên - Huế: tiềm năng, lợi thế của vùng đất văn hiến, văn hoá Huế; địa hình phong phú, đa dạng, có cả đô thị, đồng bằng, biển, đầm phá và gò đồi, miền núi, nhưng khai thác tiềm năng này để phát triển kinh tế chưa tương xứng; thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ.

Các thiết chế về văn hoá và hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch chưa được quan tâm đầu tư xứng tầm của một trung tâm văn hoá, du lịch với vị thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị chưa hoàn thành.

Đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Chưa tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ về tư duy trong phát triển kinh tế; cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả cao; môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn. Quốc phòng - an ninh trên một số mặt còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ mới.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Đảng bộ tỉnh gắn việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội XV với thực hiện Thông báo Kết luận số 175-TB/TW, ngày 01-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020”.

“Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là phải đổi mới tư duy và phương thức hành động trong điều kiện hội nhập để phát triển; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư gắn với tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức. Ưu tiên phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với những sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang nét đặc thù của vùng đất văn hoá Huế để nâng cao năng lực cạnh tranh” – đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ.

Qua đó, đồng chí Lê Hồng Anh đã đề nghị Đảng bộ tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư; trước hết là thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh và hiện đại; phát huy lợi thế so sánh của thành phố Huế để xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên - Huế mở rộng.

Huế cần chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức trong 5 năm tới
Huế cần chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức trong 5 năm tới

Đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông; quan tâm kêu gọi đầu tư hạ tầng hàng không và cảng biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tối đa nội lực, thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển du lịch, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất văn hiến Huế để xây dựng và phát triển trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của khu vực và cả nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; xây dựng và phát triển Đại học Huế thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của quốc gia và ngang tầm với các đại học trong khu vực, từng bước đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nền kinh tế tri thức; xây dựng Bệnh viện T.Ư Huế có thương hiệu quốc tế, trở thành trung tâm y học cao cấp, gắn với xây dựng trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền trung và cả nước.

Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình, các đối tượng chính sách, người có công với nước, và người nghèo; giải quyết tốt vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là đồng bào ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Thường xuyên kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ làm việc đến hết ngày 24/10.

Đại Dương

 

Huế cần chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức - 5