Họp Nhóm công tác Hạ nguồn Mê Kông – Mỹ lần thứ 4

(Dân trí) – Sáng 25/4, cuộc họp Nhóm công tác Hạ nguồn Mê Công – Mỹ lần thứ 4 đã được khai mạc tại TPHCM với sự tham dự của thành viên 6 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Mỹ.

Các Trưởng đoàn trao đổi trước giờ khai mạc cuộc họp
Các Trưởng đoàn trao đổi trước giờ khai mạc cuộc họp

Theo Bộ Ngoại giao, cơ chế hợp tác Hạ nguồn Mê Công – Mỹ (LMI) được hình thành từ năm 2009 theo sáng kiến của Mỹ, ban đầu bao gồm 5 nước là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và Mỹ. Đến tháng 7/2012, Myanmar chính thức trở thành thành viên thứ 6 của LMI.

Cơ chế hợp tác này có 3 cấp họp gồm Hội nghị Bộ trưởng (thường niên), cuộc họp quan chức cao cấp (SOM) và họp Nhóm công tác. Đến nay đã tổ chức được 5 Hội nghị Bộ trưởng và 3 cuộc họp Nhóm công tác. Đây là lần đầu tiên tổ chức họp Nhóm công tác tại Việt Nam.

Hợp tác LMI ban đầu gồm 4 lĩnh vực trụ cột là “Môi trường” (do Việt Nam phụ trách), “Y tế” (Campuchia phụ trách), “Giáo dục” (Thái Lan phụ trách) và “Cơ sở hạ tầng” (Lào phụ trách). Tại Hội nghị Bộ trưởng LMI lần thứ 5, LMI có thêm lĩnh vực trụ cột hợp tác mới là “Nông nghiệp và an ninh lương thực” do Myanmar phụ trách, lĩnh vực trụ cột mới “An ninh năng lượng” do Thái Lan phụ trách, trụ cột “Môi trường” do Việt Nam phụ trách đổi thành “Môi trường và nước”, trụ cột “Cơ sở hạ tầng” do Lào phụ trách được đổi tên thành “Kết nối”.

Cuộc họp Nhóm công tác lần thứ 4 này được tổ chức nhằm mục đích rà soát các hoạt động đã và đang triển khai kể từ sau cuộc họp Nhóm công tác lần thứ 3 tại Phuket, Thái Lan vào tháng 9/2012.

Cuộc họp Nhóm công tác lần thứ 3 đã thảo luận và thông qua định hướng và các hoạt động hợp tác của LMI trên tất cả 6 lĩnh vực trụ cột, vấn đề điều phối và thành lập Nhóm chuyên gia trong LMI, đề ra một số chương trình, dự án hợp tác cụ thể, có ngân sách để triển khai ngay. Cuộc họp Nhóm công tác lần thứ 4 sẽ cụ thể hóa hơn nữa các chương trình hợp tác trên.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá sau 4 năm hoạt động, LMI đã tạo được những tiến bộ mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên, bắt đầu tạo thành nền tảng cho việc xây dựng năng lực khu vực để giải quyết các vấn đề phức tạp, xuyên quốc gia. Ông khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng LMI vì tiềm năng và thành công mà sự hợp tác này mang lại.

Với tư cách là nước phụ trách lĩnh vực trụ cột “Môi trường và nước” trong 6 lĩnh vực trụ cột của LMI, ông Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đã và sẽ cố gắng đưa ra nhiều sáng kiến nhằm giải quyết các nhu cầu của khu vực trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước bền vững.

Tùng Nguyên