Hôm nay, tân Bộ Trưởng GTVT, Tổng Thanh tra Chính phủ ra mắt

(Dân trí) - Đầu giờ làm việc sáng nay, 25/10, Quốc hội bỏ phiếu quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể vào chức vụ Bộ trưởng GTVT, ông Lê Minh Khái vào chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Nếu “đắc cử”, 2 thành viên mới của Chính phủ chính thức ra mắt Quốc hội vào buổi chiều.

Ông Nguyễn Văn Thể (trái) hiện là Bí thư tỉnh uỷ Sóc Trăng, ông Lê Minh Khái là Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu.
Ông Nguyễn Văn Thể (trái) hiện là Bí thư tỉnh uỷ Sóc Trăng, ông Lê Minh Khái là Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Theo chương trình làm việc của nội dung công tác nhân sự, sáng nay, Uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội chiều qua, 24/10, về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự cho 2 chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hai ứng viên đã được Bộ Chính trị giới thiệu, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đệ trình đề nghị Quốc hội chấp thuận phê chuẩn bổ nhiệm là ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng (thay vị trí Bộ trưởng GTVT ông Trương Quang Nghĩa để lại) và ông Lê Minh Khái, Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu (kế nhiệm ông Phan Văn Sáu đã được Quốc hội miễn nhiệm 1 ngày trước).

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố đầu giờ chiều cùng ngày. Nếu đạt đủ số phiếu quá bán, ông Nguyễn Văn Thể, ông Nguyễn Văn Khái chính thức trở thành các thành viên Chính phủ.

Quốc hội sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả phê chuẩn bổ nhiệm với tân Bộ trưởng, tân Tổng Thanh tra Chính phủ ngay sau đó.

P.Thảo