Hà Tĩnh hỗ trợ khẩn cấp 50 tấn gạo giúp các hộ dân bị thiệt hại vì cá chết

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng hải sản chết bất thường gây thiệt hại lớn cho người dân, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo UBND tỉnh theo sát bà con để khắc phục tình hình, ổn định đời sống. Tối ngày 27/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định hỗ trợ cho ngư dân nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản bị ảnh hưởng.

Hà Tĩnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết hàng loạt

Ngày 28/4, lãnh đạo Hà Tĩnh cùng các đại diện các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo Thị xã Kỳ Anh đã đến thăm hỏi và trao số gạo cho các gia đình bị thiệt hại do cá chết.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các sở ban ngành trực tiếp đưa gạo về UBND thị xã Kỳ Anh để kịp thời hỗ trợ cho người dân.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các sở ban ngành trực tiếp đưa gạo về UBND thị xã Kỳ Anh để kịp thời hỗ trợ cho người dân.

Vào lúc 10h30 ngày 28/4, đoàn xe hỗ trợ đã chở 50 tấn gạo về đến trụ sở thị xã Kỳ Anh để Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bàn giao gạo cho thị xã Kỳ Anh để hỗ trợ cho ngư dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo kế hoạch ban đầu mỗi ngư dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do hải sản chết bất thường sẽ được hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng, và thời gian hỗ trợ là 1 tháng rưỡi. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ ngư dân có lao động đánh bắt hải sản do phải ngừng sản xuất, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ngoài ra, tỉnh cũng trích số tiền 750 triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng thuỷ hải sản bị thiệt hại do hải sản chết bất thường.

Chiều cùng ngày, số lượng gạo và tiền hỗ trợ này đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao trực tiếp cho các hộ dân.

Lãnh đạo tỉnh động viên ngư dân bị thiệt hại.
Lãnh đạo tỉnh động viên ngư dân bị thiệt hại.

Đến trao trực tiếp số gạo cho các hộ ngư dân ở xóm Hải Thanh và Xóm Đông Yên xã Kỳ Lợi, ông Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, động viên và nói rõ chính sách hỗ trợ cho các hộ ngư dân bị ảnh hưởng trong dịp này.

Với mục tiêu không để hộ ngư dân nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường, ông Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền Thị xã Kỳ Anh, nhanh chóng thống kê cụ thể tất cả các hộ bị thiết hại trên địa bàn luôn theo dõi sát sao tình hình để giúp đỡ bà con khắc phục tình hình, ổn định đời sống.

Văn Dũng - Tiến Hiệp