Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ vào Việt Nam

(Dân trí) - Tối 16/12, lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào Việt Nam được long trọng tổ chức. Đến nay, Việt Nam có quan hệ với khoảng 900 tổ chức phi chính phủ với tổng giá trị viện trợ đạt trên 3 tỷ USD, trong nhiều lĩnh vực.

Nhằm cảm ơn, tôn vinh những đóng góp ý nghĩa, thiết thực của các tổ chức phi chính phủ (TCPCP) cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của các TCPCP trong buổi giao lưu “Lời cảm ơn từ Việt Nam”.

Cuộc giao lưu trang trọng với 
Cuộc giao lưu trang trọng với chủ đề “Lời cảm ơn từ Việt Nam".

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo TWMTTQ Việt Nam, đại diện một số Bộ, ngành, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện các TCPCP đang hoạt động tại Việt Nam, cùng các cơ quan phát triển quốc tế.

Đây là lần thứ 3 sự kiện thường niên này được tổ chức. Hơn 20 năm qua (1991 - 2012) số lượng các TCPCP đã tăng lên không ngừng và cho đến nay Việt Nam có quan hệ với khoảng 900 TCPCP. Trong giai đoạn này tổng giá trị viện trợ dành cho Việt Nam đạt trên 3 tỷ USD. Hoạt động của các TCPCP được triển khai trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, biến đổi khí hậu và hỗ trợ thiên tai.

Cuộc giao lưu trang trọng với 
Trao bằng khen cho 52 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có những đóng góp tích cực cho giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2012.

Tại buổi lễ, ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - chia sẻ: "Các dự án của các TCPCP đã trực tiếp giúp đỡ người dân, nhất là những người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tăng cường kiến thức, khả năng tự quản lý, biết cách làm ăn trong nền kinh tế thị trường., nâng cao mức thu nhập cải thiện đời sống gia đình. Các TCPCP góp phần tăng cường hiểu biết và mở rộng quan hệ hữu nghị của nhân dân các nước và các đối tác với Việt Nam”.

Chương trình có cuộc giao lưu, trò chuyện cùng các khách mời như ông Chuck Searcy, phó chủ tịch Quỹ Tưởng niệm Cựu Chiến binh Mỹ; bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Việt. Liên hiệp cũng đã trao bằng khen cho 52 TCPCP nước ngoài có những đóng góp tích cực cho giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2012.

Anh Thế