Bạc Liêu:

Dân kiến nghị Quốc hội cần kiên quyết hơn nữa trong chống lãng phí

(Dân trí) - Tình trạng ô nhiễm môi trường, lãng phí, nợ xây nông thôn mới... là những vấn đề bức xúc mà nhiều người dân tỉnh Bạc Liêu ý kiến đến đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu trong các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại tỉnh này trong 2 ngày 25-26/11.

Tại buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, cử tri ở phường 7 (TP Bạc Liêu) phản ánh, nhiều năm nay một số hộ dân tại khóm 1 không có nước sạch sử dụng. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong khi đó, một số khu vực hiện nay cứ mỗi khi trời mưa thì chỗ nào cũng ngập, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cử tri ở khóm 2 (phường 7, TP Bạc Liêu) thì phản ánh, nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn hiện nay có nguy cơ ô nhiễm rất cao. “Người nhà tôi và một số người dân khác trong địa bàn khi đi kiểm tra sức khỏe thì hầu hết đều phát hiện bị nhiễm chì. Đây có thể là do nguồn nước sinh hoạt hàng ngày mà dân đang sử dụng đã bị ô nhiễm, dẫn đến sức khỏe của người dân đang bị đe dọa”, một cử tri nêu thực trạng.

Cử tri TP Bạc Liêu cũng đề nghị đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến xử lý về tình trạng game bắn cá đang hoạt động rất dữ dội trên địa bàn tỉnh. Game này ban đầu chỉ là một trò chơi, nhưng sau đó lại bị biến tướng thành cờ bạc trá hình, nhiều người tham gia chơi, dẫn đến thắng thua ăn tiền, đã gây mất an ninh trật tự xã hội thời gian qua.

Còn cử tri ở xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) thì cho biết, qua báo chí cho thấy tình trạng lãng phí hiện nay vẫn còn xảy ra nhiều nơi, dẫn đến thiệt hại rất lớn cho Nhà nước nói chung và các địa phương nói riêng. Do đó, cử tri cho rằng, Quốc hội khóa XIV cần kiên quyết hơn trong vấn đề chống lãng phí.

Các vấn đề về điều tra hộ nghèo, xóa nghèo; việc kêu gọi người dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới và tình trạng còn chạy theo thành tích, nợ tiêu chí, nợ đọng xảy ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng được các cử tri thể hiện ý kiến của mình lên đoàn ĐBQH tỉnh.

Ông Lại Xuân Môn (đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu.
Ông Lại Xuân Môn (đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các cử tri tỉnh Bạc Liêu, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, ông Lại Xuân Môn (Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam) cho rằng, vấn đề phòng, chống tham nhũng và lãng phí đã được các cấp, ngành Trung ương làm rất kiên quyết. Theo ông Môn, vấn đề này như “một cuộc cách mạng phải làm bền bỉ, lâu dài”. Thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục tập trung vào vấn đề quy hoạch gắn với chống lãng phí.

Về xây dựng nông thôn mới, theo ông Lại Xuân Môn, một số nơi xây dựng nông thôn mới, nhưng chỉ tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng mà ít quan tâm đến sản xuất nông nghiệp. Ông Môn cho biết, kỳ này, Trung ương sẽ phân bổ 46.000 tỷ đồng từ ngân sách cho các địa phương xây dựng nông thôn mới. Song song đó, nếu xã nào nợ tiêu chí thì nhất quyết không công nhận xã nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng cho rằng, trong xây dựng nông thôn mới nên tập trung vào vấn đề phát triển sản xuất. Khi đời sống của người dân được nâng lên, thì mới có thể đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng. “Nếu bà con nào gặp khó khăn trong vay vốn ngân hàng theo Nghị định 55, thì có thể tìm đến ngân hàng hoặc trực tiếp tìm đến tôi”, ông Lại Xuân Môn thẳng thắn.

Với những bức xúc, kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, game bắn cá... ông Nguyễn Huy Thái - Phó đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho biết, đoàn sẽ tiếp thu những ý kiến và hứa sẽ chuyển những kiến nghị này của người dân đến các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết.

Huỳnh Hải