Chưa tiết lộ lịch trình tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam đang được hai bên tích cực chuẩn bị. Đến thời điểm này, hầu hết lãnh đạo các nền kinh tế đã khẳng định tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Việt Nam vào tháng 11 tới đây (ảnh: VGP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Việt Nam vào tháng 11 tới đây (ảnh: VGP)

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 6 - 11/11/2017. Dự kiến, lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước sẽ tham dự các hoạt động trong dịp này.

Chiều 12/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về lịch trình cụ thể chuyến thăm Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 tới, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng không tiết lộ nhiều thông tin.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam đang được hai bên tích cực chuẩn bị. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump chưa được bà Hằng được tiết lộ mà cho biết sẽ thông báo vào một thời điểm phù hợp.

Đề cập tới việc Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các nền kinh tế APEC có ra Thủ đô Hà Nội thăm song phương hay không, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay, đến nay, hầu hết các nền kinh tế APEC đã khẳng định là sẽ có lãnh đạo tham dự; trong khuôn khổ của Tuần lễ Cấp cao sẽ có một số chuyến thăm của lãnh đạo các nền kinh tế.

“Việt Nam đang cùng các nền kinh tế thành viên APEC tích cực thu xếp để đón tiếp trọng thị, chu đáo các nhà lãnh đạo nền kinh tế thành viên APEC tham dự các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao. Các chuyến thăm song phương đang được thu xếp và sẽ thông báo khi có thông tin chính thức” - bà Hằng thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Đối với vấn đề an ninh đảm bảo cho Tuần lễ Cấp cao APEC, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin: Tuần lễ Cấp cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong Năm APEC 2017. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành công của Tuần lễ Cấp cao, trong đó các vấn đề về an ninh, y tế… đều đã sẵn sàng.

Bà Hằng cũng cho hay, cùng với công tác an ninh, hiện nay công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các địa điểm diễn ra sự kiện, các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho các hoạt động, các cuộc họp, cũng như đón tiếp các đại biểu và báo chí.

Để đảm bảo cho các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao diễn ra thông suốt, trang trọng, đáp ứng theo các tiêu chuẩn và thông lệ của APEC, có hiệu quả song vẫn tiết kiệm tối đa, mới đây Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 - đã chủ trì sơ duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng, đồng thời chỉ đạo các phương án tổ chức, hậu cần.

Phó Thủ tướng lưu ý về các phương án dự phòng, các vấn đề về an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm… để tạo điều kiện nhất cho các nhà lãnh đạo, đại biểu, khách mời, báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia tuần lễ cấp cao.

Châu Như Quỳnh