Chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong công tác nhân sự

(Dân trí) - Sáng nay 24/9, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã trọng thể khai mạc. Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

 


Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

 

Dự Đại hội có Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Trân - nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, cơ quan Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I; Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang; Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, mẹ VNAH, Anh hùng  LLVTND, Anh hùng Lao động; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ; 313 đại biểu đại diện cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết của hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch UBND tỉnh, đọc báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 18 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, sự tác động xấu của suy giảm kinh tế toàn cầu; song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết, phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao, bình quân 15,7%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 195,5 nghìn tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với mục tiêu đại hội, đứng thứ 2 cả nước. Quy mô nền kinh tế vươn lên đứng thứ 6. Bắc Ninh cũng là một trong 12 tỉnh, thành phố đã chủ động cân đối ngân sách và có điều tiết một phần về Trung ương.

Năm 2015, GDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 5.192 USD, cao gấp hơn 1,5 lần so mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Bắc Ninh đạt 13/15 tiêu chí tỉnh công nghiệp. Nông nghiệp nông thôn phát triển, chuyển sang sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất trồng trọt 1 ha canh tác đạt 110 triệu đồng, đến năm 2015 toàn tỉnh có 35 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của tỉnh đạt 15,71 tiêu chí/xã. Công nghiệp tang trưởng nhanh với công nghệ ngày càng hiện đại, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tang mạnh, chiếm tỷ trong trên 90% giá trị sản xuất công nghiệp. Xuất khẩu có bước đột phá, đứng thứ 2 cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn và đô thị được đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt 14.300 tỷ đồng, đạt 1,7 lần mục tiêu đại hội.

Lĩnh vực Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, công tác quản lý, chất lượng hoạt động được nâng lên. Bắc Ninh luôn đứng trong tốp 10 dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, luôn đi trước và cao hơn cả nước như chương trình sữa học đường, chăm sóc người cao tuổi, đảng viên cao tuổi, BHYT cho hộ cận nghèo… Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%. Công tác quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, có nhiều tiến bộ, hoạt động của MTQ và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả và sâu sắc các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó lấy tự phê bình và phê bình là nền tảng của công tác xây dựng Đảng.

 


Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hoá Bắc Ninh-Kinh Bắc; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh hiện đại”, báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng chung đến năm 2020 và đề ra các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Điểm mới về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới được xác định vừa phải đảm bảo sát với quy hoạch cán bộ, song vẫn chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX có 3 độ tuổi để đảm bảo tính kế thừa và phát triển, cơ cấu độ tuổi: Dưới 40 tuổi không dưới 10%; từ 40 đến 50 tuổi: 40%; còn lại trên 50; cơ cấu nữ trên 15%…

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI); Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong 3 ngày từ 23 – 25 /9/2015.

Bá Đoàn