Bạc Liêu:

Chủ tịch HĐND, UBND huyện không tái cử vì bị kỷ luật cảnh cáo

(Dân trí) - HĐND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vừa tiến hành kỳ họp thứ Nhất khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Đáng chú ý, cả Chủ tịch HĐND và UBND huyện khóa cũ đều không được giới thiệu ứng cử vào khóa mới.

Theo nguồn tin của PV, ông Lâm Thành Sáo - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND và ông Phan Thành Đông - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phước Long (khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016) đều không được giới thiệu vào các chức danh Chủ tịch HĐND và UBND khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) mặc dù vẫn còn trong độ tuổi.

Lý do ông Đông và ông Sáo đều đang trong thời gian thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Cả 2 ông này vừa qua bị kỷ luật vì có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng nông mới tại huyện này.

Như Dân trí đã đưa tin, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các lãnh đạo huyện Phước Long (đứng đầu là ông Trần Hoàng Duyên, nguyên Bí thư Huyện ủy, đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng) đã triển khai thực hiện nhiều dự án trong khi chưa cân đối được nguồn vốn làm cho nợ đọng liên tục tăng và khó khắc phục được. Cụ thể, năm 2013 nợ đọng của huyện Phước Long trên 124,8 tỷ đồng, năm 2014 là 211,2 tỷ đồng và đến cuối năm 2015 là gần 400 tỷ đồng.

Các lãnh đạo huyện này còn chủ trương tạm mượn nguồn chi thường xuyên cho các phòng, ban, xã, thị trấn chi tạm ứng vốn các công trình xây dựng cơ bản là trái quy định về quản lý ngân sách, dẫn đến nợ tạm ứng ngày càng tăng. Có thời điểm huyện nợ từ 2 - 3 tháng tiền lương của cán bộ và chi trả các chế độ chính sách không kịp thời. Tính đến cuối năm 2015, nợ tạm ứng ngân sách là trên 291 tỷ đồng.

Một số cán bộ chủ chốt của huyện Phước Long khóa cũ không tái cử vì có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Một số cán bộ chủ chốt của huyện Phước Long khóa cũ không tái cử vì có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Trở lại kỳ họp HĐND huyện Phước Long vào ngày 4/7 vừa qua, trong phần bầu các chức danh khóa XI, ông Đặng Tiến Út - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phước Long - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - được bầu làm Chủ tịch UBND huyện.

H.H