Chính phủ mở thêm trang tin Chính phủ điện tử, thông tin doanh nghiệp

(Dân trí) - Ngày 21/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà cùng nhấn nút khai trương các chuyên trang Trang tin Chính phủ điện tử, Trang Thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà nhấn nút khai trương các chuyên trang trên Cổng TTĐT Chính phủ (ảnh: Chinhphu.vn).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà nhấn nút khai trương các chuyên trang trên Cổng TTĐT Chính phủ (ảnh: Chinhphu.vn).

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Phó Thủ tướng cho biết, ông thường xuyên theo dõi hoạt động của báo chí cả nước và những người làm báo hiện nay đã thực sự trưởng thành, sánh vai cùng bè bạn quốc tế. Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Cổng TTĐT Chính phủ, nhất là trên các mặt thông tin truyền thông, tham mưu tổng hợp và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân.

Phó Thủ tướng lưu ý những người làm báo phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, trên tinh thần xây dựng Chính phủ hành động, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ liêm chính, công khai, minh bạch, hạn chế tối đa và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin-cho trong tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, báo chí cần tiếp tục chủ động cung cấp thông kịp thời, chính xác, toàn diện, có tính định hướng về hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, của các cấp chính quyền đến các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là cộng đồng doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Phó Thủ tướng mong báo chí tiếp tục tham gia phát hiện, phê phán mạnh mẽ và đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với những hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo thủ, trì trệ, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam. Trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và thời kỳ hội nhập quốc tế đòi hỏi đội ngũ các nhà báo phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu giữ vững phẩm chất cách mạng trong sáng, có bản lĩnh, tâm huyết, trí tuệ, có kiến thức toàn diện và chuyên sâu đủ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn nút chính thức khai trương Trang tin Chính phủ điện tử, Trang Thông tin doanh nghiệp và chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Chương trình truyền thông IT TODAY giữa Cổng TTĐT Chính phủ và VNPT.

Trang tin Chính phủ điện tử góp phần thúc đẩy Chính phủ điện tử, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Chính phủ chuyển từ chỉ đạo điều hành bằng mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo, công khai, minh bạch, liêm chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điều hành.

Trang Thông tin doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực doanh nghiệp; thực hiện việc minh bạch hóa, công khai thông tin hoạt động doanh nghiệp Nhà nước và tạo kênh giao tiếp giữa Chính phủ với doanh nghiệp, tiếp nhận những phản ảnh các kiến nghị của doanh nghiệp.

Chương trình truyền thông về Chính phủ điện tử IT TODAY do Cổng TTĐT Chính phủ và VNPT phối hợp thực hiện và cập nhật sẽ góp phần truyền thông kết quả triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử ở các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cũng như cung cấp thông tới người dân ở mọi miền của đất nước; thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động phục vụ công cuộc cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

P.T