Bình Định bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 25/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XI đã họp phiên bế mạc. Tại phiên họp bế mạc, HĐND tỉnh đã công bố kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, với số phiếu 53/57, ông Trần Châu (55 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Trước khi làm Giám đốc Sở GTVT, ông Châu là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nguyễn lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh Bình Định bỏ phiếu tín nhiệm bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
Nguyễn lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh Bình Định bỏ phiếu tín nhiệm bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Nguyễn Tuấn Thanh (41 tuổi), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu tín nhiệm 49/57. Trước khi được bầu, ông Thanh, nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Ngoài ra, các đại biểu HDND tỉnh cũng bầu ông Lâm Hải Giang (47 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Thanh Thắng và bà Trần Thị Thu Hà.
Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Thanh Thắng và bà Trần Thị Thu Hà.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Thanh Thắng và bà Trần Thị Thu Hà, do không đủ tuổi tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới.

Doãn Công