Nghệ An:

An táng 48 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Trong 48 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập đợt này có 8 bộ hài cốt có họ, tên, địa chỉ quê quán cụ thể, 4 hài cốt có họ tên và 1 hài cốt chỉ có tên.

An táng 48 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
48 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập về quê mẹ trong những ngày đầu năm.

Sáng ngày 3/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An) đã diễn ra lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể với sự có mặt của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Ban công tác đặc biệt của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, học sinh, lực lượng vũ trang đã chờ sẵn hai bên Quốc lộ 7 để đón các anh trở về đất mẹ sau hàng chục năm trời đằng đẵng nằm lại trong các cánh rừng của nước bạn Lào.

Trong những năm 1945-1975, thực hiện thỏa thuận giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt - Lào, một bộ phận Quân đội Nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Trong 30 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hơn 35.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh. 60.000 người để lại một phần xương máu.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội ta thực hiện từ năm 1984.

An táng 48 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Trong số 48 hài cốt được tìm thấy chỉ có 8 hài cốt xác định được danh tính cụ thể, 4 hài cốt có họ tên và 1 hài cốt chỉ có tên.

Trong đợt 1 mùa khô năm 2014 - 2015, Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 48 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào. Các liệt sĩ này đều được tìm thấy tại các khu rừng thuộc địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Trong số 48 hài cốt được quy tập đợt này, có 8 bộ hài cốt có họ, tên, địa chỉ, quê quán, 4 bộ hài cốt có họ, tên và 1 bộ hài cốt chỉ có tên đưa về nước an táng.

Trong suốt 30 năm qua, với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc những thế hệ anh hùng đã ngã xuống cho sự nghiệp quốc tế cao cả, Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã cất bốc, quy tập và đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào.

Tính đến tháng 9/2014, các đội quy tập mộ liệt sĩ của Việt Nam đã tìm kiếm và đưa về nước hơn 30.500 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại các chiến trường Lào và Camphuchia. Tuy nhiên chỉ có gần 2.900 liệt sĩ xác định được tên, tuổi, quê quán. Hiện tại vẫn đang còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ hy sinh trên hai chiến trường này chưa tìm thấy mộ.

Vĩnh Khang