U13 bóng đá học đường kết thúc 6 ngày du đấu tại Nhật Bản: Bài học kinh nghiệm vô giá

(Dân trí) - Với tinh thần “ học hỏi là chính, thành tích không phải là chủ yếu”, 15 cầu thủ nhí của ĐT U.13 bóng đá học đường 2015 đã lên đường du đấu Nhật Bản vào tối ngày 16/8.

Tại đây, chúng ta đã có 3 trận đấu giao hữu với đội tuyển U.12, U.13 và U.14 đến từ CLB Azul Clazo - Nhật Bản. Kết quả là U.13 bóng đá học đường Yamaha có 2 trận thắng trước U.12, 13 Azul Clazo và một trận thua trước tuyển U.14 của CLB này.Những gì chúng ta có được trong chuyến du đấu vừa qua, hơn tất cả đó chính là những bài học kinh nghiệm.

Về tinh thần kỷ luật

Ngay trong trận thắng đầu tiên với tỉ số 4-1 trước U.13 Azul Clazo, các cầu thủ nhí Việt Nam đã thấy được tính kỷ luật cao từ đội bóng đến từ Nhật Bản. Xuyên suốt trận đấu, các cầu thủ nhí nước Nhật luôn giữ cự li đội hình tốt, tuyệt đối không kéo áo ra khỏi quần, không uống nước chung chai với các bạn trong đội... Các dụng cụ, trang thiết bị tập luyện để gọn gàng, ngăn nắp và trong lúc HLV Watanebe Ken( Gương mặt quen thuộc đối với các học trò nhí của Trại hè bóng đá Yamaha được tổ chức hàng năm ở Việt Nam),  giảng bài thì ngồi chăm chú lắng nghe, không gây ra bất cứ tiếng ồn nào.

 

U13 bóng đá học đường kết thúc 6 ngày du đấu tại Nhật Bản: Bài học kinh nghiệm vô giá - 1

 

Đội trưởng Ngô Văn Trọng của U.13 Việt Nam chia sẻ: “ Về chuyên môn, cháu thấy đội hình của các bạn Nhật Bản được giữ rất tốt khi họ chơi với nhau nhuần nhuyễn và có khả năng kiểm soát bóng tốt. Đây là điều đội mình chưa làm được. Còn về vấn đề sinh hoạt thì cháu thấy các bạn có ý thức kỷ luật cao hơn mình rất nhiều, đồ đạc ngăn nắp và rất sạch sẽ, không bao giờ để rác trên sân".

Đúng là như vậy. Ở Nhật Bản, dù chỉ là bóng đá cấp trường nhưng các cầu thủ nhí đã được rèn thói quen giữ đúng nguyên tắc kỷ luật khi ra sân, tự giác bảo quản đồ dùng cá nhân và các dụng cụ thi đấu chung.

Về phong cách thi đấu

Tại Nhật, hệ thống bóng đá học đường đào tạo lứa tuổi từ 6-8 tuổi, so với Việt Nam là rất sớm. Vì thế, mà các cầu thủ nhí nơi đây tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã thể hiện được lối chơi chuyên nghiệp và phong cách thi đấu rất hiện đại.

Điều đó được thể hiện rõ ràng trên sân cỏ. Từ khoảng cách cự li chuẩn mực, đến sự ăn ý trong lối chơi; từ việc tập trung phòng ngự đến kiểm soát bóng tốt; các kỹ năng tạt bóng, chuyền bóng điêu luyện và đặc biệt là sự thông minh, nhạy bén trong việc thay đổi chiến thuật theo từng diễn biến trên sân rất bài bản.

Thấy được điều này, HLV Lưu Danh Minh đã không khỏi bất ngờ và rất thán phục cách đào tạo cầu thủ của CLB Azul Clazo Nhật Bản.

“Các cháu U.12, 13, 14 ở Azul Claro kiểm soát bóng rất tốt, các kỹ năng khác cũng rất tuyệt vời. Đến lứa U.14 là đã biết tổ chức phá việt vị, thay đổi chiến thuật theo từng diễn biến trên sân. Điều này chứng tỏ họ được đào tạo rất bài bản, điều mà các lò đào tạo trẻ chất lượng của Việt Nam cũng còn phải phấn đấu". Ông Minh nói.

Thật vậy, với một hệ thống bóng đá học đường được chú trọng đào tạo, được đầu tư phát triển, có sự đóng góp của cả gia đình và xã hội như ở Nhật Bản thì không chỉ nâng cao ý thức tự giác của các cầu thủ nhí mà còn hình thành ngay từ đầu sự chuyên nghiệp về phong cách đá của các cầu thủ nơi đây.

Chuyến du đấu 6 ngày tại Nhật Bản tuy ngắn ngủi nhưng lại giúp cho thầy và trò đội tuyển U.13 bóng đá học đường Yamaha có được nhiều bài học vô giá.

An An