Công Vinh mở học viện bóng đá cộng đồng

(Dân trí) - Học viện bóng đá của Công Vinh có tên CV9, được cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam giới thiệu sáng nay (2/5), tại TPHCM. Học viện này, theo cách nói của Công Vinh, là đứa con tinh thần của anh, với mong ước là tạo một môi trường lành mạnh cho trẻ em hoạt động thể thao.

Học viện bóng đá cộng đồng CV9 của Công Vinh được lập ra theo tiêu chuẩn quốc tế, có sự kết hợp với cựu tuyển thủ quốc gia Australia Marshall Soper.

Công Vinh rạng rỡ trong ngày giới thiệu học viện CV9 (ảnh: Trọng Vũ)
Công Vinh rạng rỡ trong ngày giới thiệu học viện CV9 (ảnh: Trọng Vũ)

Ngoài ra, sẽ có nhiều HLV tên tuổi cả nội lẫn ngoại được tuyển chọn kỹ lưỡng, tham gia huấn luyện bóng đá ở học viên CV9 trong thời gian tới đây. Mục tiêu ban đầu của học viện CV9 sẽ là tạo ra môi trường rèn luyện thể thao an toàn, lành mạnh, văn minh cho các em nhỏ. Riêng với các em muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, học viện sẽ tiếp tục đào tạo chuyên sâu cho những em này.

Học viện của Công Vinh có sự kết hợp với cựu tuyển thủ Australia Marshall Soper, để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật (ảnh: Trọng Vũ)
Học viện của Công Vinh có sự kết hợp với cựu tuyển thủ Australia Marshall Soper, để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật (ảnh: Trọng Vũ)

Sự khác biệt giữa học viện CV9 của Lê Công Vinh, so với các học viện bóng đá khác, được giới thiệu, đó là môi trường văn minh tiêu chuẩn quốc tế, an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu, giáo án huấn luyện quốc tế, các học viên được chăm lo về y tế, được tiếp xúc với các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia, được giáo dục đạo đức và hành vi ứng xử.

Được biết, việc Lê Công Vinh mở học viện bóng đá cộng đồng có sự đóng góp lớn về công sức cũng như tâm huyết, từ phía người vợ của anh là nữ ca sĩ Thuỷ Tiên.

T.V

Công Vinh mở học viện bóng đá cộng đồng - 3