Ngày lễ Tạ ơn ở Nhật Bản có gì khác các nước trên thế giới?

Minh Hương

(Dân trí) - Lễ Tạ ơn được tổ chức rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhật Bản cũng có ngày lễ Tạ ơn được tổ chức vào cuối tháng 11 nhưng rất khác biệt.

Còn được biết đến với tên gọi Kinro Kansha no Hi, ngày lễ Tạ ơn tại Nhật Bản được tổ chức vào ngày 23/11. Dù có cùng tên gọi là lễ Tạ ơn, nhưng văn hóa ngày lễ này ở Nhật khác rất xa so với Mỹ.

Lễ Tạ ơn tại Mỹ, diễn ra vào ngày thứ Năm thứ ba trong tháng 11, là ngày lễ liên quan tới tín ngưỡng tôn giáo. Còn ở Nhật Bản, lễ Tạ ơn là ngày lễ quốc gia để tôn vinh tinh thần lao động.

Do đó, tinh thần của ngày lễ này tương đồng với Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều tổ chức thương mại tại Nhật Bản cũng tổ chức Ngày Lao động 1/5 qua các hình thức đại hội, mít tinh tại Tokyo, Osaka, và Nagoya, trong khi vẫn duy trì ngày lễ riêng của nước Nhật vào tháng 11 hàng năm.

Ngày lễ Tạ ơn ở Nhật Bản có gì khác các nước trên thế giới? - 1

Lễ Tạ ơn tại Nhật Bản là ngày người dân được nghỉ làm để đi thăm các đền chùa, các công trình xanh. Ảnh: Jrailpass

Lễ Tạ ơn Lao động là ngày lễ truyền thống của Nhật Bản, có lịch sử từ hơn 2.000 năm trước, khi nền văn minh trồng lúa bắt đầu được phát triển tại Nhật Bản. Khởi nguồn của lễ hội này là lễ hội thu hoạch mùa thu có tên Niinamesai.

Ngày Niinamesai đầu tiên được tổ chức dưới thời Thiên hoàng Jimmu để ăn mừng vụ thu hoạch mùa thu với các nông sản như lúa, lúa mì, đại mạch, các loại đậu. Sau đó, lễ hội Niinamesai trở nên gắn liền với tinh thần tôn vinh công sức lao động vất vả của người dân trong năm.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ II năm 1948, ngày 23/11 chính thức trở thành Ngày Tạ ơn Lao động, thể hiện những cải cách quan trọng trong Hiến pháp Nhật Bản, đặc biệt những cải cách về quyền của người lao động.

Trái ngược với sự kiện sôi nổi tại Mỹ, ngày lễ Tạ ơn của Nhật thường được tổ chức yên tĩnh hơn, thường là các chuyến tham quan của gia đình tới các công viên, kết thúc bằng bữa tối đơn giản. Hầu hết các hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản vẫn diễn ra bình thường trong ngày lễ này, trừ các trường hợp người lao động nghỉ để tham gia cuộc họp của các nghiệp đoàn lao động.

Một trong những truyền thống của ngày lễ Tạ ơn tại Nhật Bản là học sinh lứa tuổi tiểu học làm những tấm thiệp, chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng cho các nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế như một cách tri ân sự đóng góp thầm lặng của họ trong năm.

Người Nhật thường không ăn gà tây vào ngày 23/11. Thay vào đó, họ thường có bữa ăn tối truyền thống với cá, cơm và trà. Tuy nhiên, người dân các nước phương Tây đi du lịch Nhật Bản vào dịp lễ Tạ ơn vẫn có thể ăn mừng ngày này theo truyền thống tại các khách sạn quốc tế hoặc tới các khu chợ quốc tế mua gà tây và ăn mừng bữa tối lễ tạ ơn theo cách riêng của mình.