Hồi âm:

Yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai tại phường Bãi Cháy

(Dân trí) – Ông Trần Quốc Minh, Chánh Văn phòng UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa trả lời báo Dân trí việc ông Hà Ngọc Lành phản ánh UBND TP. Hạ Long chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại của công dân, khiến gia đình bà rơi vào cảnh khốn đốn.

Yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai tại phường Bãi Cháy

Công văn của UBND TP. Hạ Long gửi báo Điện tử Dân trí

Công văn số 770/UBND của UBND TP. Hạ Long nêu rõ: UBND TP. Hạ Long nhận được công văn số 35/BBĐ-2012 của báo Điện tử Dân trí chuyển đơn thư của ông Hà Ngọc Lành trú tại tổ 7B, Khu 9B, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh: UBND TP. Hạ Long chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.

Sau khi xem xét đơn thư UBND TP. Hạ Long trả lời như sau:

Ngày 26/9/2011, ông Hà Ngọc Lành đã có đơn khiếu nại gửi UBND phường Bãi Cháy, với nội dung: Khiếu nại quyết định số 155/QĐ-CC ngày 3/8/2011 của UBND phường Bãi Cháy (Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai và hoạt động xây dựng”; Khiếu nại hành vi hành chính của UBND phường Bãi Cháy đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình nhà cấp 4 của gia đình ông tại tổ tổ 7B, Khu 9B, phường Bãi Cháy.

Theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo thì thời hạn để Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy giải quyết khiếu nại của ông Hà Ngọc Lành ít nhất là 40 ngày, nhiều nhất là 55 ngày kể từ ngày nhận đơn, tức là ít nhất vào ngày 18/11/2011 và nhiều nhất đến ngày 9/12/2011, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy phải giải quyết khiếu nại của ông Lành.

Đến ngày 16/12/2011, ông Lành có đơn khiếu kiện lần 2 gửi tới UBND TP. Hạ Long khiếu nại vụ việc trên với nội dung: UBND phường Bãi Cháy chậm trễ trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại của ông.

Trước vụ việc trên, ngày 20/12/2011, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy ban hành quyết định số 272/QĐ-UBND với nội dung không chấp nhận khiếu nại trên của ông Lành.

Tiếp đó, ngày 14/2/2012, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long đã chủ trì cuộc họp đối thoại để nghe và giải quyết khiếu nại của ông Hà Ngọc Lành. Thanh dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND TP. Hạ Long, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND và các đoàn thể phường Bãi Cháy, đại diện tổ dân, khu phố và hộ ông Nguyễn Ngọc Lành.

Sau khi nghe UBND phường Bãi Cháy báo cáo, các đoàn thể khu phố đều không đồng tình với hành vi chiếm dụng đất đai của gia đình ông Hà Ngọc Lành. Căn cứ kết quả buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long chỉ đạo:

Việc ông Hà Ngọc Lành tự ý đổ đất tôn tạo mặt bằng vào năm 1999 và xây dựng quán vào năm 2001 để làm nơi kinh doanh rửa xe tại vị trí họng đường thuộc quy hoạch bổ sung Khu tự xây ao cá Kênh Đồng là hành vi chiếm đất và xây dựng trái phép, vi phạm luật quản lý đất đai và xây dựng.

Trước đó, UBND phường Bãi Cháy đã tổ chức vận động để hộ ông Hà Ngọc Lành tháo gỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng, trả lại vật tư là đúng với quy định hiện hành và chức năng nhiệm vụ của mình.

Thông qua cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long giao UBND phường Bãi Cháy xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai và hoạt động xây dựng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép xảy ra.

Cũng theo kết quả điều tra của UBND phường Bãi Cháy và UBND TP. Hạ Long khiếu nại của ông Hà Ngọc Lành là không có cơ sở. Đề nghị ông Hà Ngọc Lành chấm dứt khiếu nại.

Thu Hà