"Yêu" bé gái 12 tuổi, thiếu niên 15 tuổi có thể đối diện mức phạt nào?

Hải Hà

(Dân trí) - "Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù".

Như đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố N.T.S. (SN 2007, ngụ huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, S. và cháu A. (SN 2010) nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau, có hai lần quan hệ tình dục. Tính đến thời điểm quan hệ tình dục, A. mới 12 tuổi, còn S. 15 tuổi.

Đến ngày 2/3, bố của A. biết được sự việc và đến cơ quan công an trình báo.

Trước thông tin sự việc, độc giả Dân trí thắc mắc cả 2 cháu đều chưa đến tuổi vị thành niên thì sẽ xử lý thế nào? người phạm tội dưới 16 tuổi có được miễn trách nhiệm hình sự?

Yêu bé gái 12 tuổi, thiếu niên 15 tuổi có thể đối diện mức phạt nào? - 1

Người đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm trẻ em (ảnh minh họa).

Đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm

Trích dẫn Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017), luật sư Nguyễn Thị Xuyến (Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

"Trong vụ việc này, S. đã thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu A. khi mới 12 tuổi, có dấu hiệu của Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 BLHS 2015). Trong đó, chủ thể của tội này chỉ cần đủ 14 tuổi trở lên.

Tội hiếp dâm quy định tại Điều 142 là tội không thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội theo quy định trên, vì vậy người dưới 16 tuổi phạm tội này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự", luật sư Xuyến cho biết.

Hình phạt tù cao nhất dành cho người dưới 16 tuổi phạm tội có thể là bao nhiêu năm?

Về hình phạt tù có thời hạn, Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về hình phạt tù với người dưới 16 tuổi phạm tội như sau:

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, khi người dưới 16 tuổi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.