Vụ việc hai doanh nghiệp bị lãng quên tại Hà Nội:

Ý kiến của các cơ quan chức năng bị bỏ ngoài báo cáo

Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ trách nhiệm trong việc xét duyệt cấp đất đầu tư khu đô thị tại xã Vĩnh Quỳnh, phục vụ xây dựng dự án đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh, TP. Hà Nội.

Bình thường, khi chọn nhà đầu tư, các cơ quan chức năng phải  xem xét, yêu cầu năng lực vốn của doanh nghiệp phải đảm bảo đủ điều kiện thực hiện để dự án “không bị treo”. Dự án tuyến đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Tả Thanh Oai - Đại Áng- Liên Ninh TP Hà Nội có vốn đầu tư ước gần 30 triệu đô (tương đương 600 tỷ đồng, đủ để xây được khoảng 3000 căn nhà). Quy định vốn doanh nghiệp được giao thực hiện dự án phải đảm bảo lớn hơn 15% vốn đầu tư dự án. Điều đó có nghĩa là TCty Sông Hồng phải có vốn tự có khoảng 4,5 triệu đô (tương đương 90 tỷ đồng).

Cơ quan có chức năng đánh giá năng lực tài chính tại TP Hà Nội là Sở Tài Chính TP Hà nội đã rất trách nhiệm khi lưu ý khả năng tài chính của TCty Sông Hồng bị ảnh hưởng bới 20 dự án đang thi công với giá trị gần 3.300 tỷ đồng và còn bị ảnh hưởng do tham gia cổ đông sáng lập là 21 tỷ đồng của Cty CP đầu tư và kinh doanh BĐS Sông Hồng (là đối tác cùng góp vốn thực hiện dự án trên). Sở Tài Chính TP Hà Nội không hề khẳng định liên danh TCty Sông Hồng đủ năng lực vốn thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội không yêu cầu liên danh TCty Sông Hồng giải trình, vẫn đồng ý đề xuất, trình UBND thành phố Hà Nội vào ngày 30-11-2010 và “lại quên” không báo cáo, phản ánh các thông tin với UBND thành phố Hà Nội về các ý kiến khuyến cáo trách nhiệm của Sở Tài Chính TP Hà nội mà “lại ưu ái khẳng định” vốn của các nhà đầu tư trong Liên danh để thực hiện dự án tuyến đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Tả Thanh Oai -Đại Áng -Liên Ninh TP Hà Nội và khu đô thị tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì TP Hà nội là đảm bảo. Kết quả cho thấy rõ đến nay qua hai năm dự án vẫn nằm bất động ở trên giấy, chưa triển khai thi công xây dựng.

Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội đã khẳng định tại công văn ngày 5-5-2010 với nội dung: Dự án tuyến đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Tả Thanh Oai -Đại Áng -Liên Ninh TP Hà Nội không có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất, yêu cầu phải liên hệ với sở Tài nguyên môi trường TP Hà Nội để đăng ký ngay kế hoạch sử dụng đất năm 2011. Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội “lại tiếp tục quên” khi không báo cáo về ý kiến của cơ quan quản lý đất đai của TP Hà Nội trong công văn đề xuất với UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan tổng hợp tham mưu về quy hoạch của TP Hà Nội là Sở quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội tại công văn 1259/QHKT ngày 27-4-2010 đã khẳng định: Khu đất xây dựng đô thị do TCty Sông Hồng đề xuất là không có cơ sở xem xét do chức năng là đất dự trữ phát triển và nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của nghĩa trang Văn Điển. Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội đã tái khẳng định rõ quan điểm tại công văn 3562/QHKT ngày 1-11-2010 khi phản ánh khu đất do TCty Sông hồng đề xuất nằm trong phạm vi hành lang xanh. Việc xem xét lập dự án chỉ sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Điều này Chính phủ cũng đã chỉ đạo tại công văn 144/TB-VPCP ngày 4-5-2009 việc để đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch và hiệu quả đầu tư, từ tháng 5 năm 2009 đến khi phê duyệt quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội không được cấp phép các dự án đô thị mới.

Vậy nhưng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cũng không báo cáo về các doanh nghiệp đã có đề xuất đầu tư như đã trình bày trên, vẫn có tờ trình ngày 30-11-2010 báo cáo đề nghị với UBND thành phố Hà Nội giao chỉ định liên danh TCty Sông Hồng lập dự án khu đô thị gần 40ha đất tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này khi có thông tin mới nhất.

Theo Pháp luật Xã hội