Vụ một thợ điện chết thảm vì điện ở Hà Nội:

Xử lý nghiêm các cá nhân liên quan

(Dân trí) - Khi đang cố gắng lắp bóng đèn cao áp trên cột điện tại ngõ 351 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, ông Nguyễn Hữu Tài (SN 1967) thợ điện của Cty TNHH Nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị (Cty Hapulico) bị điện giật.

Hàng trăm người đã bất lực chứng kiến cái chết của người thợ xấu số này. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho hay do nạn nhân đã không mang găng tay bảo hộ khi hành nghề. Dư luận cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan  đối với tai nạn thương tâm trên.
 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cái chết tức tưởi

Ngày 20/6, hàng trăm người dân tại ngõ 351 đưỡng Lĩnh Nam, phưỡng Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi một nhân viên Cty Hapulico trong lúc đang thay thiết bị chiếu sáng thì bị điện giật.

Khi đó các đồng nghiệp của nạn nhân và nhiều người dân gần đó đã cố gắng tìm cách tiếp cận cứu nạn nhân nhưng họ đều bị xung điện đánh bật ra. Phải một lúc sau khi nguồn điện được cắt thì nạn nhân lúc này đã chết treo lơ lửng trên cột điện.

Một nhân chứng có mặt khi xẩy ra vụ tai nạn thương tâm này thuật lại: “Khi đó tôi vừa đi chợ về thì thấy rất động người xúm lại quanh cột điện trước số nhà 87, ngõ 351. Trên cột là một công nhân bị điện giật co rúm người lại. Các đồng nghiệp của họ đã trèo lên cứu nhưng cũng bị giật và chúng tôi bất lực chứng kiến cái chết tức tưởi của người thợ xấu số trên. Khi đó tôi quan sát thấy nạn nhân để tay trần, không đi găng tay bảo hộ.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Hữu Tài, SN 1967, nhân viên Cty Hapulico. Theo nhóm thợ điện làm cùng nạn nhân trong ca làm việc ngày 20/6 thì ống sắt nạn nhân cầm đã đâm thủng vào lõi điện nên bị điện giật gây nên vụ tai nạn thảm khốc này. Theo họ thì: “Nếu ông Tài mang găng tay bảo hộ thì dù có chạm vào điện cũng không sao”. Rõ ràng quy trình về an toàn lao động đã bị người lao động bỏ qua và phía chủ sử dụng lao động là Cty Hapulico đã không kiểm tra, coi thường quy trình an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

“Né” báo chí, trốn trách nhiệm?

Vụ tai nạn trên là đáng tiếc, tuy nhiên nếu chủ sử dụng lao động là các lãnh đạo Cty Hapulico coi trọng vấn đề quy trình an toàn lao động cho người lao động, kiểm tra, kiểm soát gắt gao việc này thì có lẽ vụ tai nạn thảm khốc trên đã không xẩy ra.

Để làm rõ vấn đề lãnh đạo nào tại Hapulico phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Nguyễn Hữu Tài? Chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Tổng giám đốc cty Hapulico (phụ trách mảng vận hành). Ông này cho biết hiện đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra giải quyết vụ việc. Được biết, bước đầu công ty này đã có hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số.

Tuy nhiên, khi trả lời về trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này, ông Tuấn “đá” sang cho lãnh đạo xí nghiệp nơi ông Tài công tác. Mặt khác ông này cũng thừa nhận là “trách nhiệm chính vẫn thuộc về tôi. Tôi là người trực tiếp phụ trách lĩnh vực này”. Với câu hỏi, đã xác định rõ trách nhiệm vậy với cá nhận ông nhận hình thức xử lý như thế nào? Ông Tuấn từ chối câu trả lời này.

Để làm rõ hơn nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong, làm việc tại công an quận Hoàng Mai được biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an quận Hoàng Mai cho thấy:

Khi trèo lên cột điện thi công, ông Tài bị điện từ tay cầm của cột điện rò điện truyền sang người. Lúc này, có 2 công nhân cùng tốp đã cố gắng kéo ông Tài xuống nhưng phải một lúc sau mới kéo được nạn nhân tách khỏi cột điện, vì không thể kịp báo cắt điện. Theo cơ quan công an cho hay: dù những công nhân này có mang theo các thiết bị bảo hộ nhưng những công nhân này hầu như không sử dụng, trong đó nạn nhân Tài không đeo găng tay.

Nguồn tin từ Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai cho biết đang trưng cầu chính xác nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Nếu có hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án, không bỏ lọt trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Từ xác minh ban đầu của cơ quan chức năng và nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn có thể thấy nạn nhân đã không đeo găng tay bảo hộ khi làm việc. Rõ ràng đã có sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc giám sát việc thực hiện bảo hộ, bảo hiểm an toàn lao động của các lãnh đạo có trách nhiệm ở Cty Hapulico. Được biết liên quan đến vụ việc này không thể không có trách nhiệm của ông Phạm Tiến Bình, Phó TGĐ (phụ trách an toàn lao động) và  ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGĐ (phụ trách khối vận hành nơi nạn nhân Tài làm việc).

Trả lời báo giới về vụ việc này, Thanh tra Sở LĐTB&XH Hà Nội khẳng định là tìm hiểu vụ việc đập lập với cơ quan điều tra và bằng biện pháp nghiệp vụ riêng nếu thấy vụ việc là nghiêm trọng và cần thiết thì có quyền đề xuất cơ quan công an khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm. Về hướng xử lý các cá nhân trong việc đảm bảo ATLĐ, đại diện Thanh tra Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, sau khi có ý kiến thống nhất với cơ quan công an, y tế… chắc chắn Thanh tra Sở này và các đơn vị chức năng cũng sẽ tính đến phương án này. Vị này cũng cho hay “dù kết quả phía cơ quan công an ra sao, chúng tôi cũng có nghiệp vụ, phương pháp riêng và có quyền đề xuất CA khởi tố nếu thấy vụ việc là nghiêm trọng và cần thiết”.       
 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thực tế thì các quy định về luật pháp hiện đã khá đầy đủ. Qui trình xử lý các vụ TNLĐ nghiêm trọng gây chết người hiện nay là thanh tra lao động cấp Sở phối hợp liên ngành với cơ quan CA điều tra. “Trong quá trình điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự thì các Sở có thể đề nghị các cơ quan pháp luật khởi tố hình sự” - ông Tiến nhấn mạnh.
 
Luật sư Nguyễn Văn Tú- Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng:
“Trong vụ việc này, cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải điều tra, xử lý nghiêm khắc tổ chức, đặc biệt là cá nhân sử dụng lao động để xẩy ra tai nạn lao động. Trong vụ việc này, những cá nhân lãnh đạo liên quan trực tiếp đến việc quản lý, giám sát công việc của nạn nhân tại Cty Hapulico như ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Phạm Tiến Bình phải được xử lý nghiêm minh, có thể là xử lý hình sự nếu chứng minh được họ thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng là cái chết của anh Tài”.
 
Trung úy Lê Trọng Ngọc, cán bộ trực tiếp thụ lý điều tra vụ án, Đội Điều tra tổng hợp CA quận hoàng Mai, cho biết:
 
Ngày 20/6, nạn nhân Nguyễn Hữu Tài, trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì, đã cùng với tổ công nhân gồm 10 người (chia làm 3 tốp thợ) thuộc Cty HAPULICO thi công đèn chiếu sáng từ cột cũ sang cột mới, tại địa phận thuộc số nhà 87, ngõ 351, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Khi đang thi công thì bị điện giật tử vong. Theo Truy úy Ngọc, nạn nhân Tài cũng không được đeo găng tay. “Hiện cơ quan điều tra đã thiết lập hồ sơ, trưng cầu giám định nguyên nhân chính xác khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc cũng đã được các đơn vị của quận Hoàng Mai như Điện lực, Viện Kiểm sát, tham gia, giám sát.
 
Về vấn đề này, Truy úy Ngọc khuyến cáo các đơn vị thi công, cần tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo hộ lao động, bảo đảm các quy trình nghiệp vụ khi thi công công trình, nhất là về điện; phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng khi có sự cố xảy ra, tránh tai nạn đáng tiếc. “Sau khi có kết quả giám định chính thức từ PC 21 về nguyên nhân chính của vụ tai nạn, mới có căn cứ để xem xét việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không” - đại diện CA quận Hoàng Mai nói.
 
Ban Bạn đọc