Xóa quảng cáo kiểu này thì… xóa làm gì?

“Để các quảng cáo và rao vặt đó lại may ra còn có ích cho những người khác, chứ xóa kiểu này thì xóa làm gì, nhìn trông lem nhem và bẩn vô cùng”.

Bạn đọc: Cao Đang

 

Tốt nhất phải có biện pháp mạnh với các đối tượng quảng cáo đó vì hầu hết các quảng cáo đều để lại địa chỉ, số điện thoại. Vì vậy không có lý do gì mà không phạt được họ. Coi việc đó như là một hành động phạm tội phá hủy cảnh quan, môi trường.

 

Bạn đọc: Nguyễn Hung 

 

Ngay khi trên TV đưa tin và hình ảnh mấy cháu thanh niên xé xé, bôi bôi, tôi đã nghĩ ngay rằng cách làm này rồi sẽ chẳng thể đem lại mỹ quan cho đô thị, thậm chí khiến nó còn lem nhem hơn. Theo tôi, không cần làm tràn lan, trước mắt tập trung kinh phí làm ở những tuyến phố chính nhưng làm đến đâu đẹp đến đó và làm xong phải có biện pháp để ngăn ngừa và giữ gìn không để bị bôi bẩn trở lại. Cùng với đó, có biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng gây mất vệ sinh nơi công cộng, nhất là hiện tượng xả rác bừa bãi. 

 

Bạn đọc: Phan Gia Vũ 

 

Mục đích của chiến dịch thì khỏi phải bàn, nhưng việc tổ chức thực hiện thì cần phải xem lại. Nhìn cảnh quay các chiến dịch viên “tay không giết giặc” trong ngày đầu ra quân đã thấy ngay chẳng ra gì rồi. 

 

Bạn đọc: Thanh Lan 

 

Chiến dịch xoá quảng cáo trên tường được triển khai nhiều ngày rồi, tuy nhiên tết quả rất hạn chế và những chỗ xoá đi trở nên nhem nhuốc thêm! Đã thế, ngay hôm qua người ta còn dán thêm những tờ quảng cáo mới! Muốn thấy xin mời các anh chị đến khu vực Láng Hạ mà xem!

 

Liệu chúng ta có làm nửa vời không? Chắc là có nếu Lãnh đạo thành phố không quyết tâm!

 

Bạn đọc: Nguyễn Trần Thông 

 

Theo tôi nghĩ không cần thiết phải ra quân như vậy. Nếu chỉ làm đơn giản như vậy thì sau vài hôm quảng cáo rao vặt lại tiếp tục xảy ra. Vì vậy cách hay nhất là buộc những người có hành vi quảng cáo thiếu văn hoá phải trực tiếp làm sạch nó. Muốn làm triệt để chỉ có cách hay nhất là phối hợp với các mạng di động viettel, mobi, vina phone và các mạng khác để khoá mạng nếu như những số điện thoại của họ hiển thị ở bờ rào hay cột điện làm mất mỹ quan thành phố. Nếu làm được như vậy thì theo tôi chỉ vài tháng là không còn rao vặt quảng cáo nữa vì có quảng cáo cũng không có tác dụng vì không biết liên hệ ở đâu? Thành phố hãy chi trả thiệt hại cho các mạng di động khi họ cắt liên lạc một khách hàng? 

 

Bạn đọc: Phạm Hồng Quân 

 

Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy những quảng cáo rao vặt vô thức như kiểu: “Khoan cắt bê tông”. Tôi có ý kiến đề nghị xóa bỏ liên lạc của những số điện thoại quảng cáo vô ý thức đó. Nếu còn để liên lạc được thì những quảng cáo kiểu đó sẽ còn lem nhem ở rất nhiều chỗ.  

 

Bạn đọc: Lê Thị Vân Anh 

 

Tôi thấy vấn đề rất đơn giản và có thừa khả năng giải quyết triệt để vấn nạn quảng cáo lem nhem trên tường và các nơi công cộng. Các nhà chức trách chỉ cần báo với đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cắt liên lạc của các số thuê bao đó. Ngay lập tức chẳng ai có hứng thú để đi làm việc đó nữa. 

 

Bạn đọc: Nguyễn Anh Đào 

 

Bóc xóa quảng cáo rao vặt như trên thật sự không mang tính khả thi mà còn làm cho nó càng nhem nhuốc cả bộ mặt thủ đô nước ta cũng như tại các thành phố lớn khác. Việc đơn giản nhưng thiết nghĩ Nhà nước mình nên ban ra một chế tài pháp lý mới cho riêng việc quảng cáo vô tội vạ này, sẽ có một bộ phận chuyên trách mảng này, liên hệ trực tiếp những nơi đó, xử lý theo pháp luật tùy theo mức độ vi phạm sẽ hay hơn, vừa làm thế rồi xóa dần những chổ kia. Đồng hành 2 việc, tôi nghỉ sẽ ổn, 1000 năm Thăng Long Hà Nội chuẩn bị cả chục năm trời tốn biết bao nhiêu tiền của công sức của đại đa số nhân dân mà việc làm này không thực hiện được hay sao? 

 

Bạn đọc: Nguyễn Hồng Hải 

 

Tại con ngõ tôi ở (trên đường Thái Hà), việc “làm sạch” quảng cáo được tiến hành cực kì cẩu thả. Các “thanh niên tình nguyện” bóc các tờ giấy rao vặt trên tường rồi vứt luôn xuống đường đi. Trời mưa phùn, giấy vụn ngấm nước quyện với bùn trở thành một hỗn hợp khó tả, các vệt giấy còn lại trên tường trông còn tệ hơn là khi chưa bóc giấy.

 

Tôi có nhắc các cháu là sao không dọn sạch mà lại làm như vậy, thì được trả lời là có được đồng bồi dưỡng nào đâu mà làm sạch”.

 

Hầu hết người dân đều nhận xét, thà để nguyên rao vặt như cũ thì lại còn đỡ lem nhen hơn. Không biết đến bao giờ thì Thủ đô mới thực sự được chăm sóc như nó cần phải được quan tâm chăm sóc?