Xác minh tố cáo sai phạm với Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang bị tố cáo có sai phạm trong việc giải quyết chế độ thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam. UBND tỉnh Bắc Giang đang tiến hành xác minh làm rõ những nội dung tố cáo này.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1929/QĐ-UBND do ông Lê Ánh Dương - Phó chủ tịch ký ngày 2/12/2016 về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thụ lý giải quyết nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Dũng, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội. Nội dung đơn thư tố cáo do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Ông Dũng bị tố cáo có sai phạm trong việc giải quyết chế độ thương binh, bệnh binh, người nhiếm chất độc da cam cho một số đối tượng.

UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Thanh tra tỉnh tổ chức việc kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý nội dung tố cáo được thụ lý, đồng thời báo cáo kết quả xác minh với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.


Trụ sở Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang.

Trụ sở Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách tại tỉnh Bắc Giang, mới đây nhất câu chuyện về số phận đau đớn của người thương binh nặng hơn 20 năm đi đòi đất và hai người con dị tật, dị dạng không được hưởng chế độ chính sách được dư luận cả nước quan tâm.

Sau 20 năm người thương binh khốn khổ đòi công lý, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chính thức có báo cáo khẳng định: chính quyền địa phương "có biểu hiện" tuỳ tiện, vi phạm pháp luật.

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, PV Dân trí đã ghi nhận thêm một góc khuất đầy xót xa. Phục vụ hơn 17 năm trong quân ngũ, trực tiếp chiến đấu tại những chiến trường ác liệt nhất với quân hàm Thượng úy, giữ chức Tiểu đoàn phó, Sư đoàn 306, Quân đoàn 2, ông Lê Văn Dinh xuất ngũ với tỉ lệ thương tật 61% và bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh nặng. Hai người con trai của ông sau khi ra đời mắc chứng bệnh toàn thân lở loét, chảy nước, quanh năm da bong tróc, mẩn ngứa. Sau khi một người con dâu bỏ đi mất, hai cháu nội của ông tiếp tục phát bệnh lạ, ốm đau quặt quẹo.

Thế nhưng, cũng trong suốt hơn 20 năm đi đòi đất, ông Dinh đã nhiều lần nộp hồ sơ lên Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Lục Nam xin chế độ cho con và chưa bao giờ hồ sơ của ông được chấp nhận.

Mới đây nhất, làm việc với PV Dân trí, ông Vũ Trí Bào - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Lục Nam “trần tình” rằng: Hội đồng thẩm định của huyện sau khi xem xét thì thấy hai người con của ông Dinh chỉ bị suy giảm sức khỏe, vẫn còn khả năng lao động và đối chiếu các văn bản hiện hành thì con của ông Dinh không được hưởng chế độ da cam theo quy định.


Sau hơn 20 năm đấu tranh đòi mảnh đất bị tước đoạt giao cho em chủ tịch xã, thương binh nặng Lê Văn Dinh bị nhiễm chất độc hoá học có con bị dị tật, dị dạng bẩm sinh không được hưởng chế độ.

Sau hơn 20 năm đấu tranh đòi mảnh đất bị tước đoạt giao cho em chủ tịch xã, thương binh nặng Lê Văn Dinh bị nhiễm chất độc hoá học có con bị dị tật, dị dạng bẩm sinh không được hưởng chế độ.

Trong khi làm việc với PV Dân trí trước đó, ông Dương Văn Lâm - Phó phòng lao động thương binh và xã hội huyện Lục Nam, người trực tiếp thụ lý hồ sơ xin chế độ cho 2 người con dị tật của ông Lê Văn Dinh rất ngạc nhiên mới biết tháng 1/2015, UBND thị trấn Đồi Ngô đã đóng dấu, xác nhận con của ông Dinh bị dị tật, dị dạng bẩm sinh khi văn bản này được đăng tải trên Báo Dân trí.

Trước câu hỏi thẳng thắn của phóng viên về việc có phải ông Dinh đi khiếu kiện đòi đất suốt hơn 20 năm mà các con của ông bị “trù dập” không được hưởng chế độ chính sách hay không ông Lâm lắc đầu quầy quậy, nói không hề có chuyện đó.

Báo Dân trí sẽ cập nhật diễn tiến xác minh tố cáo sai phạm với lãnh đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế