Vụ xây dựng sai phép tại quận Tây Hồ: Trên quyết nhưng dưới… liệt!

(Dân trí) – Sau khi Dân trí có loạt bài phản ánh về công trình tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê xây dựng sai phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các hộ dân xung quanh, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình này.

Vụ xây dựng sai phép tại quận Tây Hồ: Trên quyết nhưng dưới… liệt!
Công trình giờ đã hoàn thiện được 4 tầng

Trên quyết...

Ngày 5/4/2012, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với công trình tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê do ông Trương Ngọc Long và bà Nguyễn Bích Liên làm chủ đầu tư.

Công trình trên đã xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng tạm số 221/GPXDT ngày 14/6/2011 do UBND quận Tây Hồ cấp; Không chấp hành Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng số 274/QĐ-UBND ngày 22/2/2012 của UBND quận Tây Hồ; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 51/QĐ-CTTrXD ngày 22/7/2011 của Chánh Thanh tra Xây dựng quận Tây Hồ (chưa tự tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai so với Giấy phép xây dựng tạm được cấp).

Quyết định trên của UBND quận Tây Hồ yêu cầu ông Trương Ngọc Long và bà Nguyễn Bích Liên có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí thực hiện cưỡng chế.

“Giao cho Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê tổ chức thực hiện Quyết định; Thanh tra Xây dựng quận, Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp UBND phường Thụy Khuê thi hành Quyết định cưỡng chế này trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ký”- Quyết định của Quận Tây Hồ nhấn mạnh.

Vụ xây dựng sai phép tại quận Tây Hồ: Trên quyết nhưng dưới… liệt!
Trên tầng 4 của công trình vẫn để sắt chờ tiếp tục thi công
Vụ xây dựng sai phép tại quận Tây Hồ: Trên quyết nhưng dưới… liệt!
Phần ban  công đua ra lấn chiếm nay đã được xây tường quây lại

…nhưng dưới liệt

Cứ như những gì mà Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 5/4/2012 của UBND quận Tây Hồ đã nêu, cử tri phường Thụy Khuê hết sức phấn khởi, tin tưởng, chờ đợi sự “ra tay” của UBND phường Thụy Khuê cưỡng chế, phá dỡ công trình sai phạm trên để giữ gìn kỷ cương, phép nước.

Nhưng ngờ đâu rằng, đến nay đã 10 ngày trôi qua kể từ khi UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định trên, công trình sai phạm tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” như thách thức dư luận, thách thức các cơ quan sở tại; phần nào là sự tương phản với những nội dung rất “quyết liệt” trong Quyết định của UBND quận Tây Hồ đã ban hành.

Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê của UBND quận Tây Hồ chỉ dừng lại ở mức trên quyết nhưng dưới liệt (?!).

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến