Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Vụ tẩy xóa giấy phép khoáng sản: “Sai phạm nối tiếp sai phạm”

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã “lật tẩy” vụ sửa chữa giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Secpentin và phân bón Thanh Hóa, đồng thời đề nghị UBND tỉnh thu hồi, nhưng đến nay đơn vị này vẫn khai thác trái phép trên diện tích của đơn vị có giấy phép.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, Công ty TNHH Hoàng Ngân (gọi tắt là Công ty Hoàng Ngân) được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2001/GP-BTNMT, cho phép Công ty khai thác quặng Serpentin tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 16/1/2009, Công ty Hoàng Ngân được tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận sử dụng 90.065m2 đất xây dựng dự án Nhà máy chế biến quặng Serpentin tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống.
 
Vụ tẩy xóa giấy phép khoáng sản: “Sai phạm nối tiếp sai phạm”
Công ty CP Serpentin và Phân bón Thanh Hóa bị "tố" khai thác khoáng sản trái phép trên đất đơn vị khác

Khi Công ty Hoàng Ngân triển khai dự án thì xảy ra tranh chấp, bởi Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa (gọi là Công ty Serpentin Thanh Hóa) cho rằng đây là diện tích nằm trong khu vực khai thác quặng Serpentin của Công ty này. Gạt bỏ chứng cứ pháp lý Công ty Hoàng Ngân đưa ra, Công ty Cổ phần Serpentin và Phân bón Thanh Hóa liên tục ngăn cản, không cho Công ty Hoàng Ngân thi công. Cho đến nay, Công ty Hoàng Ngân vẫn còn khoảng 80.000m2 không thể tiến hành xây dựng nhà máy.

Năm 2010, Công ty Hoàng Ngân làm đơn gửi Bộ TN&MT và UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị can thiệp, giải quyết. Ngày 25/11/2011, Sở TN&MT kết luận Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa tự ý sửa chữa địa danh, phủ dấu mỏ Serpentin lên Quyết định số 147/CNNg/KTM ngày 17/4/1991 và Bản đồ kèm theo của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Đồng thời kết luận diện tích Công ty Cổ phần Serpentin ThanhHóa đang khai thác đã lấn lên diện tích đất của doanh nghiệp khác.

Tháng 12/2012, Công ty Hoàng Ngân gửi đơn đến Công an tỉnh Thanh Hoá đề nghị xác minh, xem xét và có biện pháp xử lý việc sửa chữa tài liệu của cơ quan Nhà nước (Quyết định số 147/CNNg/KTM) của một số lãnh đạo Công ty Serpentin Thanh Hóa.
 
Công an tỉnh Thanh Hóa lật tẩy hành vi tẩy xóa của Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa
Công an tỉnh Thanh Hóa lật tẩy hành vi tẩy xóa của Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa
Công an tỉnh Thanh Hóa "lật tẩy" hành vi tẩy xóa của Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa

Ngày 12/6/2013, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa ký Công văn số 95/CV-CQ CSĐT (PC46) khẳng định ông Lê Kim Hoạt - Nguyên Giám đốc mỏ Secpentin đã tự ý sửa nội dung: Từ khu vực khai thác mỏ ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống thành khu vực khai thác mỏ xã Tế Lợi, huyện Nông Cống rồi đóng dấu của mỏ Secpentin Thanh Hóa đè lên phần nội dung sửa chữa.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập có đủ cơ sở kết luận: “Việc ông Lê Kim Hoạt - tự ý sửa chữa Quyết định số 147 CNNg/KTM của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng về địa điểm khai thác mỏ từ “Tế Thắng” sang “Tế Lợi” là vi phạm Trật tự quản lý hành chính nhà nước: Sửa chữa tài liệu giấy tờ của cơ quan nhà nước...

Công văn của Cơ quan CSĐT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo, kiến nghị Bộ TN&MT thu hồi Quyết định số 147/CNNg ngày 17/4/1991, chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn Công ty Secpentin Thanh Hóa lập hồ sơ mới trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép chủ quyền mỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Dựa trên báo cáo của PC46 Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan. Ngày 12/8/2013, tỉnh Thanh Hóa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền tại cuộc họp xem xét giải quyết các kiến nghị về cấp phép khai thác mỏ ở huyện Nông Cống. Nội dung thông báo tái khẳng định hành vi trái pháp luật của việc sửa chữa địa danh trong quyết định khai thác mỏ của Công ty Secpentin Thanh Hóa.
 
Công an tỉnh Thanh Hóa lật tẩy hành vi tẩy xóa của Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa
Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa tái khẳng định hành vi tẩy xóa của Công ty Serpentin và Phân bón Thanh Hóa

Tuy nhiên, UBND tỉnh Thanh Hóa lại cho rằng quyết định của Bộ Công nghiệp nặng ban hành không đúng địa danh, đồng thời coi việc sửa chữa quyết định của Công ty Secpentin Thanh Hóa từ hơn 20 năm trước là đúng thực tế. Không chỉ ra văn bản đề nghị Bộ Công thương đính chính lại văn bản doanh nghiệp đã tẩy xóa, UBND tỉnh Thanh Hóa dựa trên chính giấy phép tẩy xóa để tiếp tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Secpentin Thanh Hóa để doanh nghiệp này hoàn thiện hồ sơ cấp phép.

Theo phản ánh của Công ty Hoàng Ngân, việc UBND tỉnh Thanh Hoá cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Secpentin Thanh Hóa là trái với kết luận của Tổng Cục trưởng Địa chất khoáng sản (Bộ TN&MT) tại cuộc họp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ngày 14/7/2012.

Cụ thể, tại mục 3 Thông báo số1629/TB-ĐCKS ngày 6/9/2012, Tổng Cục trưởng nêu rõ: “Diện tích khu vực khai thác của Công ty CP Secpentin và Phân bón Thanh Hóa được xác định trên cơ sở kết quả xác định mốc giới được thuê đất xây dựng Nhà máy chế biến quặng Serpentin của Công ty TNHH Hoàng Ngân và cách đường ranh giới này 50m. Trên nguyên tắc này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét các vấn đề liên quan, trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cho Công ty CP Secpentin và phân bón Thanh Hóa...”.

Trên thực tế, cho đến nay các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thanh Hoá vẫn chưa tiến hành được việc xác định mốc giới giữa hai doanh nghiệp này, nhưng không hiểu sao UBND tỉnh Thanh Hoá vẫn cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Secpentin và phân bón Thanh Hóa?.

Trước đó, năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo yêu cầu Công ty Secpentin Thanh Hóa với nội dung: “Trong thời gian chưa được cấp phép mới phải có phương án đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong đơn vị, đồng thời khẩn trương lập hồ sơ cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản để hoạt động. Trường hợp đến ngày 31/12/2013, mà vẫn chưa được cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản, UBND tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động khai thác, khi nào có giấy phép thì hoạt động trở lại...”.

Cho đến nay, Công ty Secpentin Thanh Hóa vẫn chưa có giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp, nhưng UBND tỉnh Thanh Hoá vẫn tiếp tục để Công ty này khai thác khoáng sản dựa trên quyết định của Bộ đã bị sửa chữa khiến dư luận bức xúc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh