Hà Tĩnh:

Vụ người dân tố cáo xã lạm thu: Huyện yêu cầu xin lỗi, trả lại tiền cho dân

Phượng Vũ

(Dân trí) - Qua xác minh, UBND huyện Can Lộc đã có văn bản kết luận, yêu cầu UBND xã Gia Hanh phải xin lỗi công khai, hoàn trả lại các khoản tiền thu sai quy định.

Phát hiện nhiều sai phạm

Liên quan đến những tố cáo của người dân, ngày 24/2/2020, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-CTUBND thành lập Tổ công tác xác minh nội dung đơn thư của người dân.

Căn cứ vào các nội dung tố cáo, báo cáo kết quả của Tổ xác minh và đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND huyện Can Lộc đã ban hành kết luận số 1460/KL-UBND ngày 26/5/2020 do ông Bùi Huy Cường, phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc ký.

Tại kết luận, UBND huyện Can Lộc đã khẳng định có nhiều sai phạm tại UBND xã Gia Hanh, trong đó có việc lạm thu đối với hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; lạm thu quỹ sửa chữa kênh mương nội đồng thời gian từ 2008-2015 là có cơ sở vì UBND xã đã thực hiện quy trình vận động thu chưa đảm bảo quy định và sai với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Vụ người dân tố cáo xã lạm thu: Huyện yêu cầu xin lỗi, trả lại tiền cho dân - 1

Kết luận của UBND huyện Can Lộc khẳng định có nhiều sai phạm tại UBND xã Gia Hanh từ giai đoạn 2006 -2015.

Đối với việc lạm thu, UBND xã Gia Hanh chỉ cung cấp được biên bản họp dân về thống nhất mức thu vận động và đối tượng miễn vận động năm 2015. Còn từ năm 2006 - 2014 việc tổ chức vận động do UBND xã lên phương án và chuyển cho MTTQ triển khai họp lấy ý kiến. Tuy nhiên, UBND xã không có tờ trình gửi Thường trực HĐND xã xin chủ trương và Thường trực HĐND xã không có văn bản về chủ trương thực hiện.

Ngoài ra, qua xác minh một số công trình xây dựng như hội trường UBND xã, hội quán thôn, ... chính quyền xã Gia Hanh không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Riêng khoản thu trụ sở xã, UBND huyện cho rằng địa phương đã thực hiện chi trả công trình trường tiểu học và chi trả quy hoạch khu trung tâm xã. Tuy nhiên, với số tiền 127 triệu đồng UBND xã không cung cấp được chứng từ chi mà chỉ thể hiện trên hồ sơ thanh quyết toán với HĐND xã...

Đối với việc nhận tiền hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 2014 - 2016 không được chi trả hết cho người dân, UBND huyện xác định vẫn còn gần 22 triệu đồng chưa được cấp trả. Huyện cũng yêu cầu UBND xã Gia Hanh nhanh chóng chi trả toàn bộ số tiền này cho người dân.

Vụ người dân tố cáo xã lạm thu: Huyện yêu cầu xin lỗi, trả lại tiền cho dân - 2

Tại kết luận, UBND huyện Can Lộc đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến việc lạm thu đối với hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi... tại UBND xã Gia Hanh

Cũng tại kết luận, UBND huyện Can Lộc yêu cầu chính quyền xã phải phục hồi các chứng từ thanh toán kinh phí quy hoạch khu trung tâm số tiền 127 triệu đồng trước ngày 10/6/2020. Đồng thời, công khai kinh phí vận động thu của nhân dân để xây dựng các công trình trên địa phương để người dân được biết.

Huyện cũng yêu cầu UBND tiến hành rà soát nguồn kinh phí xã vận động thu chưa đảm bảo quy định; tổ chức họp, gặp các hộ dân xin lỗi và trả lại tiền đã thu sai.

Đồng thời, kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân liên quan trong việc để xảy ra những sai phạm trên.

"Kết luận của huyện mang tính chung quá"?

Liên quan đến sự việc, PV Dân trí đã liên hệ làm việc với ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh. 

Qua trao đổi, ông Cường cho biết, kết luận của UBND huyện Can Lộc chưa chính xác, còn mang tính chung chung. Phía chính quyền xã đã yêu cầu đoàn kiểm tra xác minh lại một số nội dung trong bản kết luận.

Theo ông Cường, thời điểm trong đơn thư tố cáo thuộc về 2 đời Chủ tịch trước. Thời điểm đó, các khoản thu, huy động trong nhân dân đều căn cứ theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, thì nội dung Pháp lệnh không ghi rõ những đối tượng cụ thể được miễn giảm. Còn văn bản 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 về việc huy động vốn đóng góp của nhân dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM hành cụ thể hơn nhưng thời gian ban hành vào năm 2014.

"Nếu có sai thì cũng chỉ sai trong giai đoạn 2014 -2015, chứ trước đó thì chính quyền xã Gia Hanh dựa trên Pháp lệnh 34 để thực hiện. Chúng tôi chỉ rà soát lại các đối tượng chính sách trong thời gian này để trả lại", ông Cường cho hay.

Vụ người dân tố cáo xã lạm thu: Huyện yêu cầu xin lỗi, trả lại tiền cho dân - 3

Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết, hiện xã đang rà soát lại đối tượng thu sai; phục hồi các biên bản, chứng từ liên quan đến yêu cầu của UBND huyện

Tuy nhiên, các biên bản họp người dân để lấy ý kiến thống nhất từ năm 2006-2014, hiện UBND xã Gia Hanh vẫn chưa thể xuất trình được. 

"Do chuyển trụ sở và thời gian quá dài, qua 2 đời chủ tịch nên một số chứng từ đã thất lạc, rất mất thời gian để tìm lại. Hiện chúng tôi đang cử cán bộ về các thôn xóm để tìm lại những biên bản này", ông Cường giải thích.

Sau khi UBND huyện có kết luận, UBND Gia Hanh đã tiến hành họp các thôn xóm và tổ chức xin lỗi công khai trước người dân. Số tiền 21.606.000 đồng chi trả hỗ trợ đất trồng lúa đã được trả lại cho hơn 100 hộ dân. "Thời trước, có thể do một số hộ dân còn chưa thanh toán các khoản phí nên chính quyền xã đã giữ lại để mời người dân lên trả bù. Nhưng, lần này tôi chỉ đạo cần trả hết cho người dân", ông Cường thông tin.

Mặc dù đã quá hạn yêu cầu của UBND huyện về việc phục hồi chứng từ thanh toán kinh phí quy hoạch khu trung tâm số tiền 127 triệu đồng, nhưng phía UBND xã Gia Hanh vẫn chưa hoàn thành.

Đối với việc kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm, lãnh đạo xã Gia Hanh cho biết đã xác minh được một số cá nhân. Hiện xã đã mời các cá nhân này lên làm việc, viết tường trình.