Vụ lâm tặc "xẻ thịt", cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự

Chí Anh

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo Dân trí về tình trạng lâm tặc "xẻ thịt", cạo trọc rừng xanh ở Gia Lai, cơ quan chức năng đã vào cuộc và khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại rừng.

Ngày 31/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Ích Hiệp - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) - thông tin như trên và cho biết thêm, cơ quan chức năng đang xem xét nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố thêm hành vi khai thác lâm sản trái phép.

"Ngay khi báo Dân trí phản ánh, lực lượng chức năng đã vào khu vực xảy ra vụ phá rừng để kiểm tra, xác định vị trí. Qua quá trình kiểm tra, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại rừng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền", ông Đinh Ích Hiệp nói.

Vụ lâm tặc xẻ thịt, cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự - 1

Những khoảnh rừng tự nhiên bị cạo trọc, cây lớn, cây nhỏ nằm ngổn ngang tại cánh rừng do UBND xã Ia Bă quản lý.

Theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai, vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Hạt kiểm lâm đã ra Quyết định khởi tố hình sự về tội Hủy hoại rừng. Đồng thời, Hạt cũng có văn bản gửi lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xem xét, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố thêm tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, đối với hàng chục cây rừng bị cắt hạ.

Vụ lâm tặc xẻ thịt, cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự - 2

Cận cảnh lâm tặc hạ sát cánh rừng, chính quyền không biết.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, bước đầu cơ quan chức năng xác định có hơn 5.800m2 rừng ở tiểu khu 275 thuộc xã Ia Bă, huyện Ia Grai bị phá. Đây là rừng tự nhiên do Công ty MDF Vinafor Gia Lai bàn giao lại cho xã Ia Bă hồi năm 2015.

Cận cảnh hiện trường vụ phá rừng tại huyện Ia Grai

Vị trí rừng bị khai thác trái pháp tiếp theo thuộc lô 47, khoảnh 10, tiểu khu 272 (Lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai) và khoảnh 10, tiểu khu 272 do UBND xã Ia Bă, huyện Ia Grai quản lý. Tổng số 34 cây rừng đã bị chặt hạ thuộc chủng loại sến, cám, loài gỗ thông thường. Hiện trường chỉ còn gốc, cành ngọn và một lóng gỗ với khối lượng 0,260m3. 

Vụ lâm tặc xẻ thịt, cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự - 3

Hàng chục cây rừng bị cắt hạ, chỉ còn trơ lại gốc.

Các đối tượng lâm tặc đã dùng máy cưa để cắt hạ, số cây bị khai thác nằm rải rác tại nhiều vị trí, dọc 2 bên đường vận chuyển gỗ rừng trồng của Công ty MDF Vinafor Gia Lai (công ty đang khai thác gỗ rừng trồng). Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết, ngay khi có thông tin của báo chí thì huyện đã có chỉ đạo kịp thời. Hiện vụ án đang chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện để điều tra, xử lý theo quy định. Sau khi có thông tin cụ thể, huyện sẽ tiến hành xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức buông lỏng quản lý để xảy ra vụ khai thác và hủy hoại rừng trái phép.

Vụ lâm tặc xẻ thịt, cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự - 4

Những khúc gỗ lớn được lâm tặc giấu trong những bụi cây ven đường.

Liên quan vụ phá rừng trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, chủ tịch UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin vụ phá rừng xảy ra tại địa phận xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Cơ quan chức năng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.

Vụ lâm tặc xẻ thịt, cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự - 5

Các đối tượng lạ ngang nhiên cắt cây rừng để trong lòng xe độ và lấy cây nhỏ, cành keo để ngụy trang.

Như báo Dân trí đã thông tin, gần một tháng nay, lợi dụng việc công ty MDF Vinafor Gia Lai đang tiến hành khai thác keo trên diện tích rừng trồng tại xã Ia Bă (huyện Ia Grai, Gia Lai), lâm tặc đã ngang nhiên đưa xe vào cánh rừng thuộc UBND xã Ia Bă quản lý để mở "công trường" khai thác gỗ trái phép.

Vụ lâm tặc xẻ thịt, cạo trọc rừng xanh: Khởi tố hình sự - 6

Theo lãnh đạo xã Ia Bă, vì sợ lâm tặc trà trộn để khai thác gỗ trái phép nên lực lượng thường xuyên tổ chức đi tuần nhưng không phát hiện được vụ khai thác gỗ này.

Không những thế, những khoảnh rừng bị cạo trọc để "phù phép" biến thành đất làm rẫy. Những cây gỗ bị cắt hạ có đường kính 40-60cm và chỉ còn trơ lại phần gốc. Hiện trường chỉ còn lại gốc và cành nhánh.