Cà Mau:

Vụ đất của dân bị “nhập nhèm” thành đất công cộng: Đã hoàn tất hồ sơ cấp đất cho dân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đất của dân, lãnh đạo phường lại nói...đất công cộng mà Dân trí đã phản ánh vào ngày 20/10/2015, mới đây, ông Ngô Tỷ Nhỏ - Phó Chủ tịch UBND phường 2, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết đã bổ sung đầy đủ hồ sơ để cấp đất cho ông Tuấn.

Tiếp xúc với PV vào ngày 13/1, ông Trương Anh Tuấn (ngụ phường 2, TP.Cà Mau) cũng xác nhận lời ông Ngô Tỷ Nhỏ nói là đúng sự thật. “Tôi rất mừng và cảm ơn báo Dân trí đã phản ánh vụ việc để cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp trả lại công bằng cho gia đình tôi. Từ nay, tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không còn phải lo mất đất nữa”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn bên phần đất của mình.
Ông Tuấn bên phần đất của mình.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, phần đất của ông Trương Anh Tuấn có diện tích 16,6m2 tại thửa số 174, tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại số 84/11, hẻm 2, đường Lê Lợi (khóm 2, phường 2, TP.Cà Mau) là do cha mẹ ông bồi đắp, tôn tạo, đã có kê khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định và sử dụng liên tục suốt thời gian hơn 40 năm qua. Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận phần đất đó là thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Tuấn.

Tuy nhiên, không hiểu về nguyên nhân nào, vào khoảng giữa năm 2014, chính quyền địa phương phường 2 không chịu xác nhận cho ông làm sổ đỏ với lý do phần đất trên là đất công cộng.

Bất bình trước lý do mà lãnh đạo địa phương đưa ra, ông Tuấn đã “đội” đơn đi cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng, trong đó có HĐND tỉnh Cà Mau. Sau đó, HĐND tỉnh Cà Mau có kết luận: “Nguồn gốc đất nêu trên là do gia đình ông Trương Anh Tuấn bao chiếm từ năm 1973 và đã có công bồi đắp, quản lý, sử dụng ổn định liên tục cho đến nay; có kê khai, nộp thuế và đã được thừa nhận trong sổ mục kê do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý từ năm 1993; không tranh chấp với người khác và không thuộc đất công cộng".

Đồng thời, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau còn đề nghị UBND TP.Cà Mau xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho công dân.

Tuấn Thanh