Vụ chợ 37 tỷ đồng chỉ có một tiểu thương: Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước việc chợ mới được xây dựng hơn 37 tỷ đồng nhưng tiểu thương vẫn bám vào chợ cũ, chợ tự phát, chính quyền huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đồng loạt ra quân, giải tỏa chợ tự phát, lập lại trật tự.

Ngày 13/12, một lãnh đạo UBND huyện Krông Búk xác nhận, cơ quan chức năng huyện đã và đang triển khai công tác giải tỏa chợ tự phát, các điểm kinh doanh trái quy định trên địa bàn thị trấn Pơng Drang.

Vụ chợ 37 tỷ đồng chỉ có một tiểu thương: Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát - 1

Huyện Krông Búk đồng loạt ra quân giải tỏa chợ tự phát (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, huyện sẽ giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, lề đường, hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, đặt biển hiệu; xử lý các điểm kinh doanh buôn bán không đúng quy hoạch và quy định nhằm đảm bảo giao thông thông thoáng, giảm bớt tai nạn, ách tắc giao thông và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước khi tiến hành giải tỏa, các đơn vị đã phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.

Vụ chợ 37 tỷ đồng chỉ có một tiểu thương: Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát - 2

Bên cạnh vận động, tuyên truyền, chính quyền sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Ngày đầu ra quân giải tỏa, nhiều hộ dân đã tuân thủ, chấp hành nhưng một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm. Do đó, cơ quan chức năng buộc phải xử lý các trường hợp không tuân thủ, tái chiếm lòng lề đường. Về lâu dài, thị trấn Pơng Drang sẽ lắp camera an ninh để giám sát để có căn cứ xử lý", vị lãnh đạo huyện nhấn mạnh.

Thời gian thực hiện giải tỏa bắt đầu từ hôm nay (13/12) cho đến khi thực hiện xong.

Vụ chợ 37 tỷ đồng chỉ có một tiểu thương: Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát - 3

Khu chợ mới không có một bóng dáng khách hàng (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngoài ra, thị trấn Pơng Drang duy trì lực lượng chức năng (công an, quân sự, công chức chuyên môn) thường xuyên kiểm tra, tham mưu thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm.

Như Dân trí phản ánh, năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trương xây dựng Chợ Pơng Drang (sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách) và giao cho một doanh nghiệp thực hiện.

Tháng 9/2021, chợ Pơng Drang hoàn thiện trên diện tích 8.800m2 với 312 điểm kinh doanh. Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy được đầu tư bài bản. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 37 tỷ đồng.

Vụ chợ 37 tỷ đồng chỉ có một tiểu thương: Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát - 4

Cả khu chợ rộng gần 9.000m2 chỉ có một tiểu thương bám trụ (Ảnh: Thúy diễm).

Tuy nhiên, khi chợ mới hoạt động, các tiểu thương chỉ vào buôn bán một thời gian rồi lại kéo nhau về chợ cũ và chợ tự phát để buôn bán. Cả khu chợ mới rộng hàng nghìn mét vuông chỉ có một tiểu thương bám trụ.

Trước sự việc, cả doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ lẫn 80 tiểu thương (đã đăng ký thuê gian hàng kinh doanh - PV) làm đơn cầu cứu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Búk.

Qua đó, doanh nghiệp và tiểu thương mong muốn chính quyền không để một thị trấn tồn tại cả chợ cũ và chợ mới, kiên quyết xử lý các chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường buôn bán.

Vụ chợ 37 tỷ đồng chỉ có một tiểu thương: Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát - 5

Doanh nghiệp lẫn tiểu thương nhiều lần cầu cứu chính quyền vào cuộc để chợ mới hoạt động (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Búk đã được tỉnh phê duyệt, vị trí chợ cũ Pơng Drang sẽ được đầu tư dự án Công viên cây xanh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Krông Búk khẩn trương tính toán, xây dựng phương án di dời theo lộ trình, thời gian phù hợp. Đối với các hộ tiểu thương không đồng thuận vào chợ mới hoạt động, sẽ thực hiện phương án cưỡng chế theo quy định.

Riêng huyện Krông Búk đang triển khai đồng loạt các giải pháp để đưa tiểu thương vào chợ mới hoạt động và lập phương án đền bù, hỗ trợ, bồi thường để thực hiện dự án Công viên cây xanh tại chợ cũ.