Vụ bị hành khốn khổ khi xin cấp sổ đỏ: UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người dân

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Liêm đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì để giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của anh Kim Từ Thủy và khẩn trương cấp sổ đỏ cho anh Thủy theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Cấp sổ đỏ cho anh Kim Từ Thủy trước ngày 31/8

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ban ngành liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm khiếu nại về việc mảnh đất của anh Thủy mua hợp pháp đang bị lấn chiếm và cấp sổ đỏ cho anh Thủy trong tháng 8/2016
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ban ngành liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm khiếu nại về việc mảnh đất của anh Thủy mua hợp pháp đang bị lấn chiếm và cấp sổ đỏ cho anh Thủy trong tháng 8/2016

Trước vụ mua bán đất hợp pháp của anh Kim Từ Thủy (37 tuổi, ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nhưng vẫn bị hành khốn khổ khi xin cấp sổ đỏ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Tư pháp và UBND huyện Lâm Hà để xem xét giải quyết khiếu nại của anh Thủy.

Sau khi nghe địa phương báo cáo và ý kiến thống nhất của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận và chỉ đạo: Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, xác minh, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của anh Kim Từ Thủy trong tháng 8/2016 trên tinh thần chỉ đạo tại văn bản số 2595/UBND–TD ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản số 2595/UBND-TD ngày 16/5 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký gửi đến Sở TN&MT với nội dung giao Sở TN&MT thực hiện ngay việc cấp GCNQSDĐ cho anh Kim Từ Thủy diện tích 5,4 ha (thuộc thửa số 66, tờ bản đồ địa chính số 16, xã Hoài Đức) theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được công chứng vì đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Riêng phần diện tích lô đất 0,8 ha không đúng diện tích thì Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Lâm Hà thực hiện điều chỉnh và cấp GCNQSDĐ cho anh Thủy theo sự thỏa thuận, thống nhất với một số bên có liên quan.

Không hiểu sao, dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo rất rõ việc cấp GCNQSDĐ thửa 66 tờ bản đồ địa chính số 16, xã Hoài Đức (diện tích 5,4 ha) cho anh Kim Từ Thủy nhưng Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng chỉ cấp sổ đỏ diện tích 3,56 cho anh Thủy. Cuốn sổ đỏ này do ông Nguyễn Sô, Phó Giám đốc Sở TN&MT ký ngày 31/5.

Văn bản số 2595/UBND-TD ngày 16/5 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký gửi đến Sở TN&MT với nội dung giao Sở TN&MT thực hiện ngay việc cấp GCNQSDĐ cho anh Kim Từ Thủy diện tích 5,4 ha
Văn bản số 2595/UBND-TD ngày 16/5 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký gửi đến Sở TN&MT với nội dung giao Sở TN&MT thực hiện ngay việc cấp GCNQSDĐ cho anh Kim Từ Thủy diện tích 5,4 ha

Trong văn bản số 2595/UBND-TD ngày 16/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà giải tỏa phần diện tích một số hộ sử dụng không đúng quy định trên phần đất 5,4 ha của anh Thủy (thửa 66). “Yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung trên trước ngày 30/5. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện”, văn bản của UBND tỉnh nêu rõ.

Liên quan đến vụ việc này, sau khi nhận được đơn khiếu nại của anh Kim Từ Thủy, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện chỉ đạo của Bí thư tỉnh Ủy về việc đề nghị Sở TN&MT xem xét, trả lời cho anh Kim Từ Thủy.

UBND xã bị “tố” lập “khống” hồ sơ?

Đơn tố cáo của anh Kim Từ Thủy gửi đến cơ quan chức năng
Đơn tố cáo của anh Kim Từ Thủy gửi đến cơ quan chức năng

Liên quan đến khiếu nại của anh Kim Từ Thủy về việc xin cấp sổ đỏ cho diện tích đất hơn 6,2 ha mà anh Thủy đã mua hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật, một thông tin mới hé lộ là việc anh Thủy tố cáo chính quyền xã Hoài Đức (huyện Lâm Hà) lập “khống” một số hợp đồng thuê đất, hợp đồng sang nhượng đất. Nghiêm trọng hơn, trong vụ việc này còn có dấu hiệu giả mạo chữ ký của ông Đoàn Quang Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức.

Theo đơn tố cáo của anh Kim Từ Thủy, Tháng 10/2013, vợ chồng anh Thủy có chuyển nhượng lại tài sản là lô đất diện tích hơn 5,4 ha và một lô đất diện tích 0,8 ha của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đức Trọng với giá 1,5 tỷ đồng. Mọi thủ tục chuyển nhượng tài sản nêu trên đều hoàn toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Anh Thủy cho rằng, nguyên nhân là do một số người có chức quyền ở xã Hoài Đức và huyện Lâm Hà đã cố tình bao che, làm giả giấy tờ hồ sơ, báo cáo sai sự thật với mục đích cắt 1,5 ha đất trong tổng số hơn 6,2 ha của anh đã mua hợp pháp để cấp cho người khác.

“Chúng tôi khẳng định hợp đồng chuyển nhượng phần đất 1,5 ha giữa bà Phạm Thị Bích (người đang sử dụng 1,5 ha đất trong tổng số 5,4 ha đất mà anh Thủy đã mua hợp) và ông Trương Bạch Đằng (người đã thế chấp tài sản hơn 6,2 ha đất tại ngân hàng, sau đó ông Đằng ủy quyền cho ngân hàng bán số tài sản trên cho anh Kim Từ Thủy với giá 1,5 tỷ đồng) đã được cán bộ UBND xã Hoài Đức lập khống. Hợp đồng thuê đất giữ bà Bích và ông Nguyễn Văn Học cũng là văn bản mới được tạo dựng gần đây vì chữ ký chứng thực ngày 29/7/2010 của ông Đoàn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch xã UBND xã Hoài Đức là chữ ký giả mạo”, anh Thủy khẳng định.

Trong đơn tố cáo, anh Kim Từ Thủy nêu lên việc lạm dụng quyền hạn đe dọa đối với công dân của một số cán bộ UBND xã Hoài Đức.

Hợp đồng sang nhượng đất mà anh Thủy tố là giả vì không có thửa số mấy? thuộc tờ bản đồ số bao nhiêu? giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số nào? được ai và cấp ngày tháng năm nào?..
Hợp đồng sang nhượng đất mà anh Thủy "tố" là giả vì không có thửa số mấy? thuộc tờ bản đồ số bao nhiêu? giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số nào? được ai và cấp ngày tháng năm nào?..

Theo nhiều tài liệu PV Dân trí có được, hiện ông Đoàn Quang Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức và vợ chồng ông Trương Bạch Đằng đã có đơn gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà, Công an huyện Lâm Hà để tố cáo về những hợp đồng chuyển nhượng đất đã được UBND xã Hoài Đức tiếp tay lập “khống” gây nên vụ khiếu nại kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của anh Kim Từ Thủy.

Trong đơn tố cáo của ông Đằng gửi đến cơ quan chức năng thể hiện, hợp đồng chuyển nhượng đất giữa vợ chồng ông và vợ chồng bà Bích được ký vào ngày 28/3/2006 là hợp đồng giả mạo, mới được tạo dựng gần đây, hợp đồng này này không nêu rõ 1,5 ha đất sang nhượng nằm ở thửa số mấy? thuộc tờ bản đồ số bao nhiêu? giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số nào? được ai và cấp ngày tháng năm nào?...

Hợp đồng thuê đất được cho là đã được lập khống
Hợp đồng thuê đất được cho là đã được lập "khống"
Phần xác nhận của chính quyền địa phương, tuy nhiên ông Đoàn Quang Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch xã Hoài Đức khẳng định ông không hề kí vào hợp đồng thuê đất này, chữ kí trong hợp đồng thuê là giả mạo
Phần xác nhận của chính quyền địa phương, tuy nhiên ông Đoàn Quang Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch xã Hoài Đức khẳng định ông không hề kí vào hợp đồng thuê đất này, chữ kí trong hợp đồng thuê là giả mạo

Dư luận cho rằng, đang có nhiều “vua con” ở trong hệ thống chính quyền xã Hoài Đức, điển hình là việc ông Bùi Hữu Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã ban hành văn bản báo cáo vượt cấp lên UBND tỉnh Lâm Đồng mà không thông qua UBND huyện là cơ quan cấp trên trực tiếp, UBND huyện Lâm Hà cũng chỉ đạo ông Hoa và các cán bộ liên quan báo cáo giải trình trách nhiệm, động cơ, mục đích trong việc ban hành văn bản bảo cáo vượt cấp.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc này.

Trung Kiên