Vụ 3 học sinh đánh bạn: Hành động cần lên án và xử lý nghiêm khắc

“Đây là một hành vi mang tính chất côn đồ cần phải có biện pháp giáo dục, răn đe thích đáng nếu không e rằng sẽ trở thành một vấn nạn. Mong các cơ quan hữu trách lưu tâm khi còn chưa quá muộn!” - Bạn Bùi Đăng Sơn nêu ý kiến.

 

Bạn đọc: Phùng Thị Thúy 

 

Đây là một hành vi rất nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến những nhân cách đang phát triển của học sinh THCS, mong muốn nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc để sự việc trên không còn tồn tại. Mặt khác các phụ huynh và giáo viên cũng phải quan tâm đến bạo lực học đường, quan tâm đến những biểu hiện của con em mình, học sinh mình hơn nữa.

 

Bạn đọc: Luc Dung 

 

Tại sao lại phải xin ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục? Điều lệ trường TH ở đâu? Nội quy nền nếp nhà trường có không? Nếu chiếu theo đúng quy đinh thì hành vi của nhóm nữ sinh này xứng đáng nhận mức kỉ luật đình chỉ học tập 1 năm, gửi về địa phương và gia đình giáo dục. Nếu chỉ xứ lí phê bình trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường thì chưa có tính giáo dục. Còn gì là kỉ cương học đường nữa. Lâu nay chúng ta thường kêu ca về sự xuống cấp đạo đức trầm trọng của một bộ phận giới trẻ, điều này bắt nguồn từ chính sự buông lỏng kỉ luật của nhà trường... 

 

Bạn đọc: Tô Thị Thành 

 

Có phải là nữ sinh không vậy? Đó là hành động vô kỷ luật không thể chấp nhận được.

Kính mong hội đồng kỷ luật và nhà trường có một hình phạt nghiêm khắc để láy đó làm gương cho các nữ sinh nói riêng và học sinh nói chung. 

 

Bạn đọc: Nguyễn Hồng Phong

 

Cần phải xử phạt nghiêm khắc ba em này. Ngay từ bây giờ !!! Các em còn nhỏ mà đã mang trong người máu côn đồ. Đặc biệt cần xem xét trách nhiệm của gia đình các em, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm.  

 

Bạn đọc: Phong

 

Thật là không thể tin nổi, các em còn bé thế mà đã có máu “anh chị”. Bé phải nghiêm khắc nếu không lớn lên sẽ thành mầm họa cho xã hội.

 

Bạn đọc:  Đo Ngoc Quang 

 

Sau khi đọc xong thông tin về vụ việc nêu trên của 3 nữ sinh đánh bạn, bản thân tôi thấy rất bất bình. Không thể chấp nhận cách giải quyết vụ việc của phòng GD cũng như ở nhà trường, theo tôi nên bồi thường thiệt hại về tinh thần cho nữ sinh bị đánh và cũng phải có hình thức kỷ luật thật nặng đối với 3 nữ sinh trên.

 

Bạn đọc: Lazycat41 

 

Thật là không thể tin được nữ sinh mà lại có hành động như xã hội đen vậy. Nhà trường không thể nhẹ tay với những hành động vô giáo dục như thế.  

 

Bạn đọc: Nguyễn thị Mỹ Linh

 

Tôi khá “sốc” vì các em tuy còn nhỏ mà đã có những hành vi côn đồ như vậy. Dù rằng tệ nạn học đường đang làm đau đầu các ngành chức năng và các bậc phụ huynh nhưng hành động này không thể chấp nhận được. Mong ngành giáo dục sớm có những biện pháp tích cực để ngăn chặn tình trạng này.