Việc bổ nhiệm Tổng Thư ký VCCI đảm bảo công khai, minh bạch

(Dân trí) - Thời gian vừa qua dư luận quan tâm đến việc bầu và bổ nhiệm Tổng Thư ký của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Do vậy, lãnh đạo VCCI đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng về vụ việc này.

Việc bổ nhiệm Tổng Thư ký của VCCI đảm công khai minh bạch
Trụ sở của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng thư ký theo quy trình của VCCI

Văn bản của VCCI gửi các cơ quan chức năng nêu rõ: Giữa năm 2011, Ban lãnh đạo VCCI  gồm có một Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch, trong đó một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và  yêu cầu công việc ngày càng tăng của VCCI đòi hỏi phải bổ sung cán bộ vào Ban lãnh đạo. Thực hiện chính sách cán bộ nữ và  xét trình độ, năng lực cán bộ, Đảng đoàn và Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã họp  nhất trí  triển khai làm các thủ tục cần thiết trình Hội nghị Ban chấp hành để bầu bà Phạm Thị Thu Hằng - Tiến sỹ kinh tế, Viện Trưởng Viện phát triển doanh nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc VCCI  tham gia Ban Chấp hành và giữ chức danh Tổng Thư ký.

Sau khi thống nhất ý kiến trong Đảng đoàn, Ban Thường trực và tham khảo ý kiến các cán bộ chủ chốt trong thường vụ. Ngày 13/07/2011, Đảng đoàn và Ban Thường trực đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ chủ chốt của Phòng (gồm các các ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức quần chúng, các trưởng, phó các đơn vị trực thuộc) về việc giới thiệu bầu bà Hằng vào chức danh Tổng Thư ký. Tỷ lệ nhất trí là 36/42, chiếm  85,7%. 

Ngày 14/07/2011, tại Hội nghị Ban chấp Hành VCCI lần thứ 7 – khóa V, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI đã thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực trình bày Đề án nhân sự liên quan đến việc bầu nhân sự bổ sung thay 03 đồng chí ủy viên Ban chấp hành đã chuyển công tác, để ông Phạm Gia Túc thôi kiêm chức Tổng Thư ký và bầu bà Hằng làm Tổng Thư ký.

Tại cuộc họp 39/77 ủy viên Ban chấp hành và những người đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt đã biểu quyết nhất trí 100% với các nội dung của Đề án nhân sự. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khác, ngay trước kỳ họp, do điều kiện công tác đã xin phép Chủ tịch được vắng mặt và bày tỏ ý kiến đồng ý với các đề án trình hội nghị và cam kết nhất trí và chấp hành Nghị quyết của hội nghị.

Như vậy, thực chất là toàn thể Ban Chấp hành VCCI đã đồng ý với Nghị quyết hội nghị trong đó có nội dung bầu Tổng Thư ký. Còn nếu chỉ tính số đồng chí sau hội nghị có thư xác nhận việc này bằng văn bản thì số thành viên Ban Chấp hành đồng ý bầu bà Hằng làm Tổng Thư ký cũng vượt quá 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành (55/77).

Một số thiếu sót cần rút kinh nghiệm

Việc bổ nhiệm Tổng thư ký của VCCI như vậy đã được thực hiện theo Điều lệ và quy trình hiện hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, sau đó có dư luận trái chiều về việc này thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu VCCI báo cáo và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập đoàn giám sát đối với Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI và Ban Kiểm tra của VCCI đã tiến hành kiểm tra, xem xét về vấn đề bổ nhiệm Tổng Thư ký và công tác tài chính của VCCI.

Theo kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và báo cáo của Ban Kiểm tra VCCI thì việc giới thiệu và bầu Tổng Thư ký là có chủ trương của Đảng đoàn và Ban Thường trực, đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt để trình ra Ban Chấp hành của VCCI bầu theo đúng quy trình hiện hành của VCCI.

Ngày 19/8/2011, Bí thư Đảng đoàn đã ký công văn báo cáo Ban Bí thư về việc Ban chấp hành của Phòng bầu bà Hằng làm Tổng thư ký và đề nghị chỉ định bổ sung bà Hằng làm thành viên Đảng đoàn theo thông lệ từ trước đến nay. Tuy nhiên sau khi có ý kiến cho rằng chưa có ý kiến của tập thể Đảng đoàn, ngày 12/9/2011, Đảng đoàn đã họp và thống nhất về việc này và ngày 13/9/2011, Bí thư Đảng đoàn đã ký công văn tiếp theo đề nghị Ban Bí thư chỉ định bà Hằng làm thành viên Đảng đoàn của Phòng và ngày 16/9/2011, Ban tổ chức Trung ương đã có văn bản chỉ định bà Hằng làm Thành viên Đảng đoàn. Quá trình chuẩn bị thủ tục bầu và bổ sung bà Hằng làm Tổng Thư ký và chỉ định bổ sung tham gia Đảng đoàn như vậy đã tuân thủ đúng Điều lệ và quy trình bầu và bổ nhiệm cán bộ hiện hành của VCCI.

Trong Thông báo kết luận giám sát của Đoàn giám sát Ban kiểm tra Trung ương có đoạn viết: “Việc giới thiệu và đưa ra bầu chức danh Tổng Thư ký là có chủ trường của Đảng đoàn. Đảng đoàn đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (gồm các đồng chí trưởng phó các đơn vị trực thuộc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ) lấy  phiếu giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thu Hằng để Hội đồng quản trị VCCI bầu giữ chức danh Tổng Thư ký, kết quả số phiếu giới thiệu 36/42, chiếm 85,7%...”. Nội dung trên đã thể hiện đầy đủ tính nghiêm túc, dân chủ, minh bạch và hoàn toàn vì mục đích chung của VCCI trong quá trình giới thiệu và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng vào chức danh Tổng Thư ký của VCCI

Theo thông báo kết quả giám sát của cơ quan cấp trên, những bất cập ở VCCI chủ yếu về quy trình trong công tác tổ chức cán bộ chưa được cập nhật với quy định của Trung ương được nhận xét là những thiếu sót, khuyết điểm chứ không phải là các sai phạm, sai phạm “nghiêm trọng” như một số ý kiến nêu.

Về vấn đề tài chính, kết luận giám sát của UBKTTW và Ban Kiểm tra VCCI, kết quả của Kiểm toán Nhà nước, kiểm tra quyết toán cuối năm của Bộ Tài chính cũng như ý kiến của các cơ quan quản lý và chuyên gia tài chính khẳng định tính minh bạch trong hoạt động tài chính của VCCI. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng cho thấy cũng có một số thiếu sót cần rút kinh nghiệm đã được VCCI báo cáo lên các cơ quan có liên quan. Đây chỉ là những thiếu sót có thể dẫn đến thắc mắc không cần thiết về tính khách quan của công việc kế toán mà không có vi phạm về nguyên tăc chi tiêu tài chính, không có biểu hiện thất thoát, tham nhũng, tiêu cực.

Ban Bạn đọc