Vì sao người dân vẫn lội bì bõm trên đường ở Đà Nẵng?

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Dự án đường ĐT 601 ở Đà Nẵng đã thi công khoảng 34km và đang ở giai đoạn cuối cùng nhưng chưa thể tiếp tục thi công vì vướng giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa.

Con đường trễ hẹn

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 dài khoảng 35km. Đây là dự án đường giao thông huyết mạch nối các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đà nẵng làm chủ đầu tư, điều hành dự án.

Vì sao người dân vẫn lội bì bõm trên đường ở Đà Nẵng? - 1

Đoạn đường gần Trường Tiểu học Hòa Liên vẫn còn ngổn ngang do chưa giải tỏa được mặt bằng (Ảnh: Hoài Sơn).

Khởi công tháng 5/2020, dự án dự kiến hoàn thành tháng 9/2021 với tổng vốn đầu tư 643 tỷ đồng. Sau đó, UBND TP Đà Nẵng gia hạn tiến độ đến tháng 9/2022, đồng thời điều chỉnh vốn đầu tư tăng hơn 700 tỷ đồng. Nhưng đến nay dự án vẫn còn nhiều đoạn ngổn ngang.

Người dân phản ánh phải thường xuyên di chuyển qua những đoạn đường đầy ổ voi, ổ gà. Hai tuần trở lại đây, Đà Nẵng có mưa lớn, tuyến đường càng thêm nhầy nhụa. Hàng ngày, học sinh vất vả di chuyển qua đoạn đường này vì nhiều ổ gà, bùn đất.

Vì sao người dân vẫn lội bì bõm trên đường ở Đà Nẵng? - 2

Đoạn qua thôn Vân Dương 2, gần nút giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài còn một số điểm hoàn thành thi công (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên, đường chậm tiến độ, vỉa hè trở thành nơi tập kết rác của một số hộ dân. Trận mưa vừa qua, mép đường nhựa ở đoạn khớp nối này bị xói lở. 

Cách đó khoảng 500m theo hướng lên xã Hòa Bắc, đoạn đường dài khoảng 200m gần cầu Trường Định dù đã làm xong cấp phối, nhưng khi nhà thầu thảm nhựa, nhiều người dân ra cản trở.

Sau gần 2 tháng, xe cộ đi lại nhiều, đoạn đường hình thành nhiều ổ gà, ổ voi. Một hộ còn cắm biển không cho thảm nhựa vì "chưa đền bù".

Vì sao người dân vẫn lội bì bõm trên đường ở Đà Nẵng? - 3

Đoạn đường đi qua Trung tâm văn hóa xã Hòa Liên bị ngập nước vào sáng 24/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Một đoạn đường đi qua Trung tâm văn hóa xã Hòa Liên cũng ngập nước và ổ gà vì chưa được triển khai. Đến sáng 24/10, nước vẫn tràn qua đoạn đường này.

Đoạn ĐT601 qua thôn Vân Dương 2 (gần nút giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài) còn một số điểm chưa thi công.

Điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Hiện tại các đoạn đường này, nhà thầu đã tập kết phương tiện, vật liệu nhưng không thể thi công vì gặp phản ứng từ các hộ dân chưa đồng ý phương án giải tỏa đền bù. Việc này gây khó khăn cho cả người dân và các nhà thầu.

Vì sao người dân vẫn lội bì bõm trên đường ở Đà Nẵng? - 4

Học sinh, người dân vất vả di chuyển qua đoạn đường này vì nhiều ổ gà, bùn đất (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, cho biết, đến nay tuyến đường đã thi công được gần 34km. Hiện còn khoảng 6-7 đoạn, với tổng chiều dài hơn 1km, chưa thể thi công vì vướng giải phóng mặt bằng.

Trong đó có đoạn đường dài khoảng 200m gần cầu Trường Định đã rải xong đá cấp phối nhưng từ đầu tháng 8, khi nhà thầu thảm nhựa, nhiều người dân ra cản trở. Sau trời mưa đoạn đường biến thành ổ gà.

Đoạn đường gần Trường Tiểu học Hòa Liên cũng có hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư dự án đang phối hợp với xã đối thoại.

Vì sao người dân vẫn lội bì bõm trên đường ở Đà Nẵng? - 5

Đoạn đường gần cầu Trường Định vẫn chưa thể thảm nhựa, mưa lớn tạo thành ổ gà (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cũng nêu tại một số vị trí như đoạn ĐT601 qua xã Hòa Sơn và Hòa Liên, một số hộ chưa nhận tiền, chưa tháo dỡ và bàn giao mặt bằng thực tế.

Ngoài ra, có hộ đã nhận tiền, tháo dỡ một phần nhà cửa, nhưng chưa đồng ý để nhà thầu thi công do đang kiến nghị phúc tra phần mặt bằng thu hồi.

Một số hộ khác đã nhận tiền tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, nhưng chưa đồng ý để nhà thầu thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã kiến nghị Hội đồng Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư dự án, Ban GPMB huyện Hòa Vang hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.

Khi mặt bằng được bàn giao, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án.