Bạn đọc viết:

Vài điều mong muốn thể thao Việt Nam

Trước hết phải thừa nhận từ khi thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập khu vực và quốc tế.

Thể thao Việt Nam có những bước tiến bộ đáng kể, từ chỗ ít tham gia, đến tham gia đầy đủ các môn thi đấu của khu vực, của Châu Á và thế giới; Từ tham gia học hỏi, cọ xát, đến giành được thành tích và giành nhiều thành tích; từ chỗ xếp hạng cuối, trung bình vươn lên nằm tốp đầu của khu vực Đông Nam Á và tốp giữa của Châu Á.

Bầt kỳ ở cấp độ tổ chức thi đầu nào ở khu vực, châu Á hay Thế giới, người Việt nam có quyền tự hào khi thấy cờ và quốc ca Việt Nam vang lên. Thể thao Việt Nam đang từng bước khẳng định mình, để không phụ lòng người hâm mộ. Tuy vậy người hâm mộ chúng tôi vẫn còn nhiều lo toan và trăn trở với nền thể thao nước nhà nói chung, nhất là môn thể thao “vua” bóng đá nói riêng.

Trước hết người hâm mộ trăn trở vì thể thao nước nhà, ít có thời gian thi đấu cọ xát ngay cả trên sân nhà với nhau, ngành thể thao chưa tham mưu cho Nhà nước tổ chức nhiều trận thi đấu. Vẫn xuân thu nhị kỳ theo cách tổ chức quốc tế hai năm hay bốn năm tổ chức đại hội thể thao trước khi có đợt thi đấu khu vực hay quốc tế để cử chọn thêm vận động viên. Phần lớn tự tập luyện hay ra nước ngoài tự tập luyện không thi đấu, cọ xát, khó nâng cao thành tích.

Điều trăn trở thứ hai là: Thể thao Việt Nam thiếu tính chuyên nghiệp, lâu nay thành tích cao đạt được là những cậu thủ, vận động viên gọi là “gà chọi”, gà giống để thi đấu, giữ thể diện quốc gia, sống trong bao cấp đặc biệt, nên khi thả vào tự hoạch toán hoặc sự nghiệp có thu khó đứng vững (nếu không nói sớm chết yểu), điều này soi vào bóng đá dễ thấy hơn. Xem thể thao các nước chúng ta thấy tính chuyên nghiệp rất cao của họ, nhất là môn bóng đá.

Bóng đá thế giới nói chung, nước Anh nói riêng, những ngày người lao động, người dân nghỉ lễ tết là những ngày các vận động viên, cậu thủ của họ làm việc cật lực, thi đầu cật lực cường độ cao phục vụ cho dân xem (Đài truyền hình Việt nam thống kê trong ngày nghỉ lễ nô en và tết dương lịch các cậu thủ bóng đá Anh thi đấu bình quân 2 ngày/trận, liên tục trong 10 ngày), sân bóng lúc nào cũng đầy ắp khán giả. Còn thể thao ta nói chung, bóng đá nói riêng ngày người lao động và dân nghỉ là ngày cầu thủ “ ngủ”.

Lẽ ra ngày lễ, tết người dân nghỉ có thời gian đi xem cỗ vũ đông đảo nhất, sân bãi có nguồn thu lớn nhất, thì lúc này sân bãi lại trống hoang vì cầu thủ nghỉ tết, nghỉ lễ. Lẽ ra ngày nghỉ sân bãi là nơi thu hút người dân đến xem vừa thưởng thức, tăng nguồn thu và giảm tải giao thông và các tệ nạn xã hội khác. Ngay cả ngày thứ bảy, chủ nhật cách tổ chức các trận đấu của chúng ta cũng không thể hiện tính chuyên nghiệp và càng không thể hiện thể thao phục vụ nhân dân.

Các trận đấu chúng ta tổ chức vào giờ làm việc hoặc cận hét giờ làm việc, trong khi các trận đấu của quốc tế thường tổ chức vào 19-20 giờ, khi mà người lao động đã ăn uống xong và có thời gian nghỉ ngơi để đi xem bóng đá, xem thi đấu thể thao. Điều này theo chúng tôi dễ hiểu vì cả cán bộ quản lý, ban tổ chức đến cậu thủ sống trong bao cấp, lương hưởng theo tháng, đến tháng hưởng lương, nên tổ chức giờ nào, thi đấu giờ nào chả được, thậm chí muốn thi đấu trong giờ hành chính, để ngoài giờ đi chơi, xả hơi thoải mái.

Điểu trăn trở thứ ba là: Các vận động viên, cậu thủ của chúng ta trước hết là những người hiạot động trong lĩnh vực văn hoá, nhưng ít thể hiện nét văn hoá, nhất là văn hoá đạo đức. Vận động viên, cậu thủ của chúng ta dễ bị các tệ nạn xã hội xâm thực, văn hoá giao tiếp kém, tính kiêu căng, công thần, văn hoá hưởng thụ kém. Điều này thể hiện rất rõ trong các trận thi đấu thắng thua một cách khó hiểu, lừa dối người xem, nên làm cho sân thi đấu ngày thêm thưa vắng khán giả.

Để nền thể thao nước nhà phát triển đi lên, chúng tôi đề nghị Nhà nước càn có một cuộc cách mạng triệt để, sự chọn lọc khắt khe và sớm để họ tự hạch toán, không nên và không được bao cấp nữa. Để vận động viên, cầu thủ thấy rõ có khán giả thì tồn tại, không có khán giả thì chết. Nhân dịp đầu xuân năm mới xin mạo muội mấy điều mong Đảng và Nhà nước sớm có chính sách cụ thể và rất mong các vận động viên, cầu thủ hãy vì nhân dân vì sự đi lên và phát triển của đất nước, vì sự tồn tại và phát triển của thể thao nước nhà mà thi đấu, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phùng Văn Mùi