V-league: Chuyên nghiệp ở đâu?

(Dân trí) - Sai sót “như cơm bữa” của các trọng tài, cầu thủ và đội bóng phản ứng tiêu cực, thiếu chuyên nghiệp trong khi BTC giải không có những quyết định xử phạt nghiêm minh… khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà tự hỏi: V-league đã thực sự là giải đấu chuyên nghiệp?

Sự kiện BLĐ Hòa Phát HN “tố” trọng tài chính Trần Công Trọng có những tiếng còi “méo” trong trận đấu với V.Hải Phòng chiều 2/8 trên sân Lạch Tray và dọa rút khỏi V-league (xem bài: http://dantri.com.vn/c26/s400-504352/buc-xuc-trong-tai-hoa-phat-hn-doa-bo-giai-vleague.htm) chỉ là “lùm xùm” mới nhất xung quanh giải đấu vốn có “không ít chuyện” đang khiến dư luận bức xúc.

 

Bóng đá Việt Nam đã thực sự chuyên nghiệp?

 

Nguyentan (nguyentan614@gmail.com) bày tỏ: “Tôi thấy mọi người bình luận về BĐ Việt Nam rất đúng, chúng ta lên chuyên nghiệp khá lâu rồi mà chất lượng chưa được tiến triển bao nhiêu, thậm chí bị thụt lùi. Chúng ta chưa có một hướng đi chuyên nghiệp. Trước đây tôi cũng thường xem các CLB trong nước thi đấu nhưng càng ngày chất lượng không được cải thiện, thay vào đó là các trò lố thiếu chuyên nghiệp. Xem bực cả mình”.

 

Đồng quan điểm, Vantut27 (vantut27@yahoo.com) cũng đặt dấu hỏi về tính chuyên nghiệp ở V-league: “Những chuyện này nguyên do xuất phát cũng do trọng tài quá yếu năng lực dẫn đến phản ứng từ phía BLĐ cũng như cầu thủ. Sau nữa cũng là sự thiếu chuyên nghiệp của nền bóng đá VN chúng ta, sự thiếu chuyên nghiệp một cách toàn diện từ những người làm quản lý nền bóng đá cho đến những người trong cuộc.

 

Liên đoàn bóng đá VN hãy nhìn vào các nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự trên thế giới xem có những tình trạng tương như trên xảy ra hay không??? Cái danh nghĩa nền bóng đá chuyên nghiệp liệu đã thực sự chuyên nghiệp hay chưa ??? Liên đoàn bóng đá VN hãy nhìn vào các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới để học tập và làm theo, đó có lẽ là cách tốt nhất để nền bóng đá nước nhà đi lên!!!”

 

V-league: Chuyên nghiệp ở đâu? - 1
Vấn đề trọng tài đang là một trong những "mối lo" của V-League hiện nay (ảnh: Tuấn Phạm)

Mạnh Nguyễn (manhnguyentran@yahoo.com.vn) thì  vừa hài hước vừa bi quan: “Bóng đá VN phải được gọi là “chuyên nghiệp... dư” mới đúng! Nhìn cái cách mà các ông chủ bỏ tiền thưởng một trận đấu vài tỷ đồng để tránh xuống hạng... Thật buồn cười cầu thủ các đội bóng VN chỉ ra sức tranh vé vớt , tranh vé sát với suất xuống hạng, hay tranh vé gần với suất lên hạng... chứ không tranh chức vô địch?? Một nền bóng đá như vậy bao giờ mới thoát khỏi vùng trũng của khu vực ĐNA chứ đừng nói chi tham dự WC như mơ mộng hão của mấy ông lãnh đạo VFF!”

 

Kettv (tranket_nd2903@yahoo.com.vn) thẳng thắn: “Em đã xem nhiều trận bóng đá Việt Nam. Em thấy chẳng chuyên nghiệp tí nào. Lúc đầu cầu thủ đánh nhau, rồi đến trọng tài, giờ đến bỏ trận đấu không đá nữa.Thật là không có tính chuyên nghiệp tí nào cả. Thiếu tôn trọng ban tổ chức và khán giả. Một cái lạ của bóng đá Việt Nam là cứ thích đá tranh vé vớt hoặc là vô địch giải đấu. Mỗi trận vé vớt đấy ban lãnh đạo phải thưởng hàng tỷ đồng nữa chứ. Nhẽ ra phải phạt chứ đây lại thưởng tiền, nên đội nào cũng muốn tranh vé vớt. Thật là vớ vẩn!”

 

Xử phải nghiêm

 

Để tránh tái diễn những hành xử thiếu chuyên nghiệp từ phía cầu thủ và các đội bóng, Ngochung (ngochung_03@gmail.com) cho rằng VFF cần “mạnh tay” trong các quyết định xử phạt của mình: “Chỉ có ở VN mới có chuyện đội bóng làm mình làm mẩy với LĐBĐ. Chính HP.HN và ông Vinh mới cần bị xử lý. Việc trọng tài bắt sai là muôn đời ở bóng đá, tại sao mỗi lần xảy ra là lại dọa bỏ. Cần thì LĐBĐ loại luôn HP.HN (nếu có đơn), khắc có đội bóng khác thế vào. Nếu không làm nghiêm thì nền bóng đá Việt Nam sẽ chẳng khác gì... chiếu chèo làng!

 

Đó cũng là quan điểm của Vihan (hungheo@yahoo.com): “Nếu phía HP.HN bất mãn trọng tài mà dọa bỏ chơi là thiếu chuyên nghiệp! Chỉ cần không chịu đá trong 3 phút sẽ phạt thua 0-3, còn dọa nghỉ BTC hãy cho đội HP nghỉ chơi luôn mùa tới đi! Nếu là thành viên cuộc chơi phải tuân thủ đúng luật chơi chứ không phải muốn làm gì thì làm được! Bên Châu Âu bắt đầu chơi luật treo giò vĩnh viễn rồi,  không chỉ riêng cầu thủ mà cả đội bóng cũng không ngoại lệ.”

 

Luong Ngo (luong_nt1010@yahoo.com) đồng tình: “Phải nói thật với nhau rằng cơ chế quản lý bóng đá ở Việt Nam chưa tương xứng với hiện tại. Thiếu tính khoa học và quyết đoán. Như giải VĐ bóng đá nữ vừa rùi, cả lãnh đạo VFF phải chạy xuống mời các cầu thủ vào để thi đấu, như vậy còn ra thể thống gì nữa.

 

Đã có luật thì cứ thế mà làm, luật không ra gì mới có hiện tượng vậy, nếu HLV hay cầu thủ phát biểu không đúng phạt ngay! Lãnh đạo đội muốn không tham gia nữa, cho nghỉ vĩnh viễn luôn. Chán với mấy ông lãnh đạo quá đi à. Cương quyết, giải quyết thấu đáo, ai sai thì phạt, mà phạt cho ra phạt, chứ đừng có phạt penalty lại đem ra phạt góc”.

 

Ngọc bất trác (tom_welling_usa@yahoo.com) kêu gọi: “Bóng đá là môn thể thao đẹp, mà ấy thế động tí là đòi nghỉ, bỏ trận giữa chừng... BTC cần xem lại chính mình, cần có một thể chế hành lang pháp lý cho giải V-league. Phạt nặng hoặc cho đội bóng đòi nghỉ thi đấu hoặc dọa rời giải nghỉ luôn. Có như vậy các đội bóng mới cư xử chuyên nghiệp, giảm thiểu thái độ thiếu tôn trọng VFF nói riêng và khán giả hâm mộ nói chung... Đúng là học bóng đá chưa đủ mà cần học thêm cả văn hóa!”

 

Mời trọng tài quốc tế điều khiển các trận đấu tại V-league

 

Đây là giải pháp mà không ít độc giả Dân trí “hiến” để nhằm giải quyết “vấn nạn” trọng tài đang tồn tại ở V-league.
 
Lê Bình (trahmlai@yahoo.com): “Mùa tới VFF nên thuê 100% trọng tài từ các nước khác về bắt. Đảm bảo vô tư!”. 
 
Đỗ Anh Hoài (anhhoai30@yahoo.com): “Không phải một trận mà suốt từ đầu giải đến giờ chưa có vòng nào là không có vấn đề về trọng tài. Phải xem lại năng lực của VFF thôi. Theo tôi, những vòng cuối nên thuê trọng tài nước ngoài vì không còn trông chờ gì vào VFF nữa rồi.”

 

Fan VN (xuandiep2210@yahoo.com) ủng hộ ý tưởng thuê trọng tài nước ngoài: “Tôi đồng ý với ý kiến là thuê trọng tài ở những vòng cuối (dù biết rằng đây là điều rất khó xảy ra). Bây giờ bóng đá Việt Nam cứ động một chút là tiền tiền tiền. Thử hỏi với tính chất chuyên nghiệp "có được" như ở VN thì có hay không việc dàn xếp và bán độ???”

 

Hải Đăng
(Tổng hợp)