Hồi âm:

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo giải quyết vụ việc Dân trí nêu

(Dân trí) – Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn trả lời báo Dân trí về việc đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm không có cán bộ trông coi, cũng không có Thủ từ hương khói,… ngôi đền đang bị dần chìm vào quên lãng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo giải quyết vụ việc Dân trí nêu

Nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL tỉnh đã nghiêm túc kiểm tra, xác minh vụ việc Dân trí nêu
Công văn số 385/SVHTTDL-DS của Sở Văn hóa, Thể thao&Du lịch Hà Tĩnh nêu rõ: Thực hiện công văn số 1940/UBND-VX của UBND tỉnh Hà Tĩnh giao kiểm tra, báo cáo nội dung bài viết “Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm” mà báo Dân trí nêu. Sau khi kiểm tra, xác minh Sở VHTT&DL xin báo cáo như sau:

Năm 2005, nhân 240 năm năm sinh của Đại thi hào Nguyễn Du, Ban quản lý di tích Nguyễn Du đã lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa thông tin thay đổi tên gọi “Miếu và mộ Nguyễn Du” thành tên gọi “Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du”, trong đó tiếp nhận thêm hạng mục đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm. Sau khi được công nhận, theo yêu cầu của dòng họ việc hương khói, vệ sinh, mở cửa đền thờ và mộ Nguyễn Nghiễm do dòng họ đảm nhận (trực tiếp là bác tộc trưởng Nguyễn Mậu).

Đền thờ Nguyễn Nghiễm được xây dựng lâu đời, đã được tôn tạo trùng tu nhiều lần. Trải qua thời gian đến nay đã rêu phong nhiều. Các bức đại tự viết trên tường vôi ở đền đều mờ dần, một số hiện vật gốc cũng đã mất mát một phần. Về phần mộ được táng chìm, nằm trong cánh đồng hoang vắng, do đó công tác bảo vệ gặp nhiều khó khăn.

Ban quản lý di tích đã phối hợp với chính quyền địa phương, dòng họ thường xuyên hương khói, tổ chức vệ sinh định kỳ tại các điểm của khu di tích Nguyễn Du. Tuy nhiên, do sự phối hợp chưa chặt chẽ nên gần đây xảy ra hiện tượng như báo Dân trí nêu.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã chỉ đạo Ban quản lý di tích Nguyễn Du rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại hoạt động, phối hợp với Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức tốt hơn các hoạt động tại khu di tích để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Sở cũng đã trao đổi với UBND huyện Nghi Xuân để chỉ đạo xã Tiên Điền và dòng họ tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo vệ tại đền thờ và mộ Nguyễn Nghiễm, xem xét việc bàn giao quản lý các điểm di tích này cho BQL di tích Nguyễn Du để việc quản lý cả quần thể di tích được thuận tiện hơn.

Thu Hà