Bắc Giang:

UBND huyện Hiệp Hòa “chống lưng” cho cán bộ vi phạm

(Dân trí) - Huyện Hiệp Hòa kết luận việc ông Nguyễn Văn Truyền chuyển tên sổ đỏ từ Nguyễn Thế Bảo sang tên mình, rồi lập hợp đồng cho tặng 4 người con là sai quy định. Tuy nhiên, khi công dân tố cáo sai phạm của cán bộ, UBND huyện Hiệp Hòa lại “im lặng” khó hiểu.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phong, sinh năm 1962, trú tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang gửi đến báo Dân trí phản ánh: Năm 1993, HTX Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang có chủ trương bán đất ở để lấy tiền xây dựng tạm điện của thôn. Vào thời điểm này, chồng bà Phong là ông Nguyễn Thế Bảo công tác ở Trung đoàn 48, Quân đoàn 3, tỉnh Gia Lai nên mang tiền về nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Văn Truyền đứng ra mua hộ 1.078m2 đất tại xóm Đông, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm.
 
Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phong và văn bản kết luận của huyện Hiệp Hòa
Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phong và văn bản kết luận của huyện Hiệp Hòa

Ngày 26/10/2001, gia đình bà Phong và ông Bảo được UBND huyện Hiệp Hòa cấp Giấy chứng nhận QSDĐ quyển số Q848618, theo Quyết định số 444/QĐ-UB mang tên ông Nguyễn Thế Bảo. Tuy nhiên, gia đình ông Bảo lại không nhận được Giấy chứng nhận QSDĐ. Tháng 9/2005, ông Nguyễn Thế Bảo đã qua đời trên đường làm nhiệm vụ di chuyển đơn vị.

Sau khi con trai qua đời, ông Nguyễn Văn Truyền được một cán bộ là Nguyễn Bá Thông giao cho Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Thế Bảo. Theo phản ánh của bà Phong, sau khi có được Giấy chứng nhận QSDĐ, ông Truyền cùng các cán bộ địa chính xã là ông Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Văn Dũng lập hồ sơ giả mạo cho tặng cấu kết với hai ông Nguyễn Văn Thắng, Ngô Ngọc Biển (lúc này ông Biển là Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ) để chuyển toàn bộ QSDĐ của gia đình bà Phong sang ông Truyền từ ngày 14/11/2006.

Ngày 4/8/2008, ông Truyền có đơn đề nghị Văn phòng đăng ký QSDĐ (khi đó ông Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc) điều chỉnh Giấy chứng nhận QSDĐ với việc lập Hợp đồng cho tặng chia 1.078m2 cho 4 người con trai gồm các ông: Nguyễn Thế Bách, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quốc Thịnh. Sau khi bà Nguyễn Thị Phong có đơn khiếu nại, ngày 16/8/2011, UBND huyện Hiệp Hòa đã ký Quyết định số 425/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho 4 người con ông Truyền.

Liên quan đến vụ tranh chấp này, trong văn bản số 1146/UBND - TTr đề ngày 13/9/2012 về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Truyền, UBND huyện Hiệp Hòa kết luận, việc Văn phòng đăng ký QSDĐ tự ý điều chỉnh Giấy chứng nhận QSDĐ, sau đó ông Truyền cho tặng các con mà không có văn bản nào thể hiện sự thống nhất, thỏa thuận của bà Nguyễn Thị Phong (vợ ông Nguyễn Thế Bảo) là không đúng quy định pháp luật.

Nội dung văn bản số 1146/UBND - TTr cũng khẳng định, trong suốt từ năm 2001 - 2006 và quá trình giải quyết của các cơ quan chuyên môn, ông Nguyễn Văn Truyền đã không có đơn gửi Chủ tịch UBND huyện khiếu nại Quyết định số 444/QĐ - UB ngày 26/10/2001 về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Thế Bảo. Vào năm 2006, khi ông Truyền nhận được Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Bảo do Ban quản lý thôn giao cũng không có ý kiến thắc mắc nào và sau đó tiến hành sang tên cho các con. Như vậy, ông Nguyễn Văn Truyền đã thừa nhận diện tích 1.078m2 là của ông Nguyễn Thế Bảo.

UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ ra sai phạm trong việc chuyển giấy Giấy chứng nhận QSDĐ từ ông Nguyễn Thế Bảo sang tên ông Nguyễn Văn Truyền, đồng thời tiến hành hủy Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho 4 người con của ông Truyền. Tuy nhiên, UBND huyện Hiệp Hòa vẫn chưa đưa ra hướng xử lý cá nhân liên quan sai phạm.

Cụ thể, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Phong nêu: Ngày 11/5/2011, bà Phong làm đơn tố cáo Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa những dấu hiệu vi phạm pháp luật của hai ông Ngô Ngọc Biển và Nguyễn Văn Thắng, nhưng đến nay UBND huyện vẫn cố tình bao che không xử lý cấp dưới. Ngày 29/11/2012, bà Phong tiếp tục gửi tố cáo đến các cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa việc ông Truyền và các con thuê người đào móng xây nhà trái phép trên thửa đất nhà bà Phong nhưng không được giải quyết gây bức xúc dư luận.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên mảnh đất rộng 1.078m2, bà Nguyễn Thị Phong khẩn thiết đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa và các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra làm rõ dấu hiệu lợi dụng chức vụ, gây hậu quả nghiêm trọng những cá nhận liên quan. Yêu cầu ông Truyền tháo dỡ toàn bộ công trình xây trên đất nhà người khác, xử lý nghiêm trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương