Đắk Lắk:

Tự ý đào ao, "tạo view đẹp" sát sông Sêrêpốk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một hộ dân tại Đắk Lắk dựng chòi gỗ, tự ý làm thay đổi hiện trạng đất để đào ao nuôi cá, "tạo view đẹp" sát nhà máy thủy điện gần khu vực sông Sêrêpốk.

Ngày 29/12, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, xã đã lập biên bản để xử lý một hộ dân làm biến dạng, thay đổi hiện trạng của đất tại khu vực gần nhà máy Thủy điện Đrây H'linh để xử lý theo quy định.

Tự ý đào ao, tạo view đẹp sát sông Sêrêpốk - 1

Một hộ dân tự ý cải tạo đất để "tạo view" sát dòng Sêrêpốk và nhà máy Thủy điện Đrây H'linh (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Quang, khu vực đất này là đất trồng cây lâu năm nhưng chủ sử dụng đất đã tự ý cho người đào ao, trải bạt nilon bên dưới dự định để nuôi cá, làm thay đổi hiện trạng đất. Xã đã xử lý, yêu cầu dừng mọi hoạt động, trả lại hiện trạng địa hình ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú thông tin thêm, ngoài việc tự ý đào ao, chủ đất còn cho công nhân dựng 2 chòi gỗ và mang nhiều cây xanh về trồng để "tạo view đẹp" (tầm nhìn đẹp - PV)  gần sông Sêrêpốk. Quá trình hộ dân đang lắp ráp chòi gỗ, xã đã phát hiện, đình chỉ hoạt động này.

Tự ý đào ao, tạo view đẹp sát sông Sêrêpốk - 2

Nhiều công nhân đang trồng cây, đào ao, tập kết vật liệu dựng chòi gỗ trên diện tích đất trồng cây lâu năm (Ảnh: Thúy Diễm).

"Khu vực trên nằm sát với sông Sêrêpốk, sát nhà máy thủy điện nên có địa thế rất đẹp. Xã đã kịp thời ngăn chặn, buộc dừng các hoạt động xây dựng, chủ đất đã ký vào biên bản. Tới đây, xã sẽ cho tháo dỡ toàn bộ, không ai cho phép được "tạo view" ở khu vực này cả", ông Quang nhấn mạnh.

Được biết, khu vực đất này tọa lạc tại (thôn 5, xã Hòa Phú) thuộc sở hữu của ông N.V.T. (ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Tự ý đào ao, tạo view đẹp sát sông Sêrêpốk - 3

Hiện trạng đất thay đổi rất nhiều so với vườn điều trước đây (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, vào tháng 2, cán bộ địa chính - xây dựng của xã Hòa Phú phát hiện ông T. đã cho nhổ bỏ toàn bộ vườn điều (của chủ đất cũ - PV) trên khu vực đất này để đổ thêm đất, trồng cây phượng, hoa giấy, me… Xã đã lập biên bản đề nghị ông T. không xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực đất này.

Riêng ông T., thời điểm này, cũng có bản tường trình rằng vườn điều đã già cỗi nên đã phá bỏ để cải tạo, cào xới, thêm đất đá để trồng cây lâu năm khác.

Tự ý đào ao, tạo view đẹp sát sông Sêrêpốk - 4

Chủ đất đào ao nuôi cá trên đất trồng cây lâu năm (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực trên rộng hơn 1ha, nằm đối diện nhà máy thủy điện Đray Hling, được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo khu vực hay có đất, đá sạt lở nhưng chủ đất đã cho in một tấm biển "không phận sự miễn vào".

Phía bên trong, chủ đất cải tạo, san lấp, chở nhiều cây xanh, cây cảnh để trồng xung quanh. Ở khu vực trũng hơn, công nhân đang di chuyển vật liệu để dựng nhà chòi gỗ. Ngoài ra, chủ đất còn cho múc đất, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước nhằm làm ao nuôi cá.

Tự ý đào ao, tạo view đẹp sát sông Sêrêpốk - 5

Khu vực trên nhìn thẳng ra thác trên sông Sêrêpốk - nơi Thủy điện Đrây H'linh thường xuyên vận hành xả nước (Ảnh: Thúy Diễm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo nhà máy Thủy điện Đrây H'linh cho biết, khu vực trên nằm gần với nhà máy, trước đây là khu rẫy và taluy sạt dần xuống lòng sông. Vừa qua, chủ đất có san lấp, cải tạo đất.

Cũng theo vị lãnh đạo, nhà máy thủy điện vận hành ngừng - phát trong ngày nhiều lần, mỗi lần vận hành xả nước đều có cảnh báo nhưng không nên tụ tập đông người tại khu vực này, rất nguy hiểm.

Tự ý đào ao, tạo view đẹp sát sông Sêrêpốk - 6

Chính quyền có biển cảnh báo thường có đất, đá sạt lở tại khu vực này (Ảnh: Thúy Diễm).

"Tôi có thấy họ đang cho dựng nhà chòi, nhìn vào thác trên sông. Tuy nhiên, nếu mở khu vực này thành điểm tham quan, thu hút đông người, công ty sẽ có văn bản gửi chính quyền địa phương xử lý", lãnh đạo nhà máy Thủy điện Đrây H'linh bày tỏ quan điểm.