Từ vụ cô gái đòi dừng xe đi vệ sinh: Khi nào được dừng xe trên cao tốc?

Hải Hà

(Dân trí) - Theo luật sư, trừ trường hợp khẩn cấp buộc phải dừng xe như xe bị hư hỏng, người trên xe cần được cứu hộ y tế… thì người điều khiển không được phép dừng xe trên cao tốc.

Liên quan đến vụ việc tài xế bị đánh vì không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh trên cao tốc, bên cạnh những ý kiến cho rằng hành vi của nữ hành khách là coi tài xế và tính mạng hành khách trên xe bởi không thể yêu cầu dừng xe giữa cao tốc. "Lỡ ko may bị phạt hoặc xảy ra tai nạn, ai là người sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi nghĩ pháp luật cần có bài học răn đe cho nữ hành khách trên và nhóm người côn đồ đánh tài xế".

Từ vụ cô gái đòi dừng xe đi vệ sinh: Khi nào được dừng xe trên cao tốc? - 1

Cô gái tự nhận mình là "người trong cuộc" rồi nói "không sợ nhà xe kiện" trong vụ đánh tài xế Vũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng có độc giả cho rằng trường hợp này cần thông cảm cho cô gái vì đây là trường hợp bất khả kháng, đường cao tốc có làn dừng khẩn cấp, không có lý do gì để tài xế từ chối yêu cầu của cô ấy. Từ đó, tranh cãi nổ ra xoay quanh việc trên đường cao tốc có được dừng xe không, được dừng ở những điểm nào và trong trường hợp nào.

Trả lời băn khoăn trên của độc giả Dân Trí, Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết người lái xe trên đường cao tốc ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao thông theo luật hiện hành thì chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu cho người lái xe khác biết căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật an toàn giao thông đường bộ 2008.

Vì vậy, trừ trường hợp khẩn cấp buộc phải dừng xe như xe bị hư hỏng, người trên xe cần được cứu hộ y tế… thì người điều khiển xe không được phép dừng xe trên cao tốc. Tuy nhiên, chủ xe chỉ có thể dừng xe, đỗ xe trên cao tốc vào làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường theo quy định.

Khi dừng xe, đỗ xe, người lái xe cần tuân thủ các quy định an toàn giao thông đường bộ, đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, báo hiệu cho xe khác,…

Đối với hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng theo Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Điểm d Khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trên thực tế có những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, ví dụ như trường hợp hành khách yêu cầu tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Trong tình huống bất khả kháng này, tài xế có thể báo hiệu cho lái xe khác biết mình sẽ dừng xe và di chuyển ra khỏi làn đường xe chạy để đỗ vào lề đường quy định để đảm bảo an toàn giao thông.

Khi tham gia giao thông thì người lái xe hay hành khách trên xe đều có trách nhiệm để đảm bảo việc tham gia giao thông an toàn. Thêm vào đó, nếu vị hành khách nào cũng vì nhu cầu cá nhân mà yêu cầu tài xế dừng xe thì hành trình của xe sẽ bị chậm lại, gây thiệt hại cho nhà xe và ảnh hưởng đến hành khách khác trên xe.

Hơn thế nữa, việc dừng xe trên cao tốc là rất nguy hiểm có thể gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến tai nạn giao thông.