Biến Nhà thi đấu thể thao thành nơi kinh doanh:

Trường ĐH Vinh vi phạm quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt

(Dân trí) - Mặc dù trong quy hoạch xây dựng đã được Sở Xây dựng Nghệ An phê duyệt, phần đất bám Quốc lộ 1A của trường ĐH Vinh được phép xây dựng nhà thi đấu TDTD nhưng trên thực tế mảnh đất “màu mỡ” này đã được "phù phép" thành cơ sở kinh doanh xe máy.

Trung tâm TDTT Trường ĐH Vinh...
Trung tâm TDTT Trường ĐH Vinh...

Vừa qua Báo Dân trí nhận được đơn thư ký tên tập thể cán bộ, giáo viên Trường ĐH Vinh (Nghệ An) phản ánh việc trong khi sinh viên thiếu sân chơi thì nhà trường cho một doanh nghiệp tư nhân thuê lại mặt bằng để kinh doanh. Chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo nhà trường để làm rõ những phản ánh của độc giả.

Trong buổi làm việc vào sáng ngày 10/8, PGS - TS Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh đã giải thích về sự có mặt của nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh buôn bán của đại lý Honda Việt Nam trong khuôn viên nhà trường. Theo ông Hùng, thực hiện chủ trương liên kết đào tạo nghề cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã ký liên kết với Công ty TNHH Đức Ân (đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam) xây dựng cơ sở thực hành nghề cho sinh viên. Theo đó, cơ sở kinh doanh này sẽ có trách nhiệm tổ chức cho sinh viên các khoa kế toán, quản trị kinh doanh, điện, điện tử viễn thông và một số ngành nghề khác thực hành, thực tập đồng thời hỗ trợ cho hoạt động thể dục thể thao của nhà trường bằng cách triển khai các mô hình câu lạc bộ cho sinh viên.

Với 2 sân bóng đá mi ni và 1 sân tenis, PGS Phạm Minh Hùng cho rằng nó cũng không thực sự giải quyết được nhu cầu về sân chơi, chỗ luyện tập TDTT cho sinh viên trong trường. Hiện tại trường còn một sân vận động khá lớn ở phía sau, bên cạnh đó, sinh viên phải tận dụng các chỗ trống trong trường để luyện tập các môn như thể dục nhịp điệu, bóng bàn… Mặc dù theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, tiêu chí ban đầu đưa ra để thực hiện liên kết với Công ty TNHH Đức Ân là để xây dựng trung tâm thực hành, thực tập và chuyển giao công nghệ thế nhưng tới thời điểm này, dù cơ sở kinh doanh này đã đi vào hoạt động được hơn 3 tháng, chưa có sinh viên nào của ĐH Vinh được thực hành, thực tập tại đây. Thậm chí, sẽ có bao nhiêu sinh viên được thực hiện các hoạt động ngoại khóa tại cơ sở kinh doanh này thì lãnh đạo nhà trường vẫn chưa biết vì... còn phải đợi bên chuyên môn xây dựng kế hoạch.

... trở thành cơ sở kinh doanh hoành tráng của Honda Việt Nam
... trở thành cơ sở kinh doanh hoành tráng của Honda Việt Nam

Tìm hiểu ra chúng tôi mới biết, mảnh đất này vốn là sân thể dục thể thao ngoài trời, tiếp giáp với trục đường giao thông có Quốc lộ 1A đi qua. Ngày 15/10/2011, Trường Đại học Vinh có đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình Trung tâm Thể dục Thể thao. Ngày 28/10/2011, Sở Xây dựng Nghệ An phê duyệt kế hoạch và cấp giấy phép xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao bao gồm sân chơi và nhà phục vụ thi đấu. Thế nhưng khi hoàn thành, thay vì nhà thi đấu như trong bản quy hoạch được Sở Xây dựng Nghệ An phê duyệt là 3 sân cỏ nhân tạo được gắn biển Trung tâm TDTT và một dãy nhà hoành tráng được treo biển Cơ sở 2 Honda của Công ty TNHH Đức Ân.

Theo ông Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, Trường ĐH Vinh đã vi phạm quy hoạch đã được phê duyệt: “Trường ĐH Vinh đã xây dựng công trình không đúng với giấy phép và sử dụng công trình không đúng với hồ sơ đã được cấp phép. Trong giấy phép do Sở Xây dựng cấp vào tháng 10/2011, khu vực này dùng để xây dựng Trung tâm thi đấu TDTT và nhà phục vụ thi đấu thế nhưng trên thực tế, công trình đã xây dựng được sử dụng để làm nhà trưng bày, quảng cáo, giới thiệu và mua bán sản phẩm của Honda.

Đây là khu vực giáp với ngã tư giao thông, ngay bên cạnh quốc lộ 1A, có mật độ giao thông lớn. Bởi vậy Sở Xây dựng cũng đã yêu cầu nhà trường không được đập phá hàng rào cũ, mở cửa thông ra đường nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, toàn bộ tường rào trong khu vực được quy hoạch đã bị phá dỡ và cơ sở kinh doanh này cũng đã mở cổng thông ra đường Quốc lộ 1A. Ngay sau khi phát hiện sai phạm này, Sở Xây dựng cũng đã 2 lần có công văn yêu cầu Trường ĐH Vinh phải thực hiện đúng quy hoạch”.

Lãnh đạo Trường ĐH Vinh làm việc với PV Báo Dân trí
Lãnh đạo Trường ĐH Vinh làm việc với PV Báo Dân trí

Trong khi Sở Xây dựng yêu cầu Trường ĐH Vinh thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt thì Trường ĐH Vinh đã có công văn gửi UBND tỉnh nhằm “hợp pháp hóa” công trình đã xây dựng này. Ngày 3/5/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 2694 về việc tạm thời sử dụng tầng 1 Nhà thi đấu để thực hành, thực tập, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Tại công văn này UBND tỉnh Nghệ An đã phê bình Trường ĐH Vinh xây dựng công trình Nhà thi đấu TDTT không đúng một phần giấy phép xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp. Nhưng “do công trình đã được thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, để tránh lãng phí tài sản của Nhà nước, đồng ý cho Trường ĐH Vinh tạm thời sử dụng công trình để phát huy hiệu quả trong việc thực hành, thực tập, chuyển giao công nghệ của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường, trưng bày và giới thiệu sản phầm (việc hợp đồng liên kết với Công ty TNHH Honda Việt Nam do Trường ĐH Vinh quyết định)”.

Liên quan đến việc xây dựng Trung tâm  thi đấu TDTT nhưng lại biến thành cơ sở kinh doanh xe gắn máy, ngày 18/1/2012, UBND thành phố Vinh đã có quyết định số 689/QĐ-UBND xử phạt hành chính Trường ĐH Vinh 20 triệu đồng.

Có được công văn này trong tay, hoạt động kinh doanh, buôn bán tại tầng 1 nhà thi đấu TDTT Trường ĐH Vinh vẫn được thực hiện. Có mặt tại cơ sở kinh doanh này vào chiều ngày 10/8, chúng tôi nhận thấy rằng việc mua bán tại đây diễn ra khá tấp nập, xe máy vẫn được dựng ngang nhiên trên vỉa hè ngay trước trụ sở Đại lý Honda, nhạc vẫn được mở với công suất cực lớn. “Trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Nhà trường đã yêu cầu phía công ty TNHH Honda Đức Ân thực hiện nghiêm túc về các quy định này”, P.GS Phạm Minh Hùng cho hay.

Về giá cho thuê mặt bằng này, đại diện Trường ĐH Vinh không tiết lộ mà chỉ cho biết, số tiền trên đã được phía công ty chuyển thành học bổng để giúp các em sinh viên nghèo trong trường. “Việc xây dựng cửa hàng buôn bán, kinh doanh, sữa chữa xe máy trong khuôn viên nhà trường có trái với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật về xây dựng và quản lý đất đai?”, chúng tôi hỏi. Thạc sỹ Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp nhà trường từ chối trả lời vấn đề này. Theo ông Soa, việc liên kết giữa Trường ĐH Vinh và Công ty TNHH Honda Đức Ân sẽ thực hiện trong vòng 5 năm thế nhưng trong bản thỏa thuận hợp tác giữa Hiệu trưởng trường này và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Honda Việt nam thì thời gian ký kết giữa hai đơn vị là 10 năm!

Hoàng Lam