Trẻ yêu sớm cũng gây nên bạo lực học đường

Cách đây hơn chục năm về trước, chuyện nữ sinh đánh nhau rất hiếm. Thế nhưng vài năm gần đây, bạo lực học đường mang gương mặt nữ sinh lại diễn ra khá phổ biến, chỉ vì… ghen tuông!

Nhiều vụ đánh hội đồng giữa những nữ sinh tuổi teen diễn ra hết sức dã man được ghi hình rồi tung lên mạng khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng cho sự xuống cấp về đạo đức của giới trẻ. Khi tìm hiểu nguyên nhân các vụ nữ sinh hành hung nhau, thì phần nhiều trong số các vụ nổi cộm có nguyên  nhân là do…ghen tuông. Điều đó cho thấy ngày nay trẻ yêu sớm đã dẫn tới nhiều hệ lụy thật dáng tiếc.

Theo cách nghĩ thông thường, ngày nay do đời sống đầy đủ hơn, trẻ dậy thì sớm và dẫn tới chuyện yêu sớm. Mặt khác, còn do những ảnh hưởng khách quan khi mà ti vi, báo chí, internet…đầy rẫy các cảnh “nóng”, các trò chơi game gợi dục tràn lan trên internet…

Cách đây chưa lâu cư dân mạng xôn xao về một lá thư tình lâm ly, mùi mẫn của một anh chàng lớp 4 gửi cho cô nàng cùng lớp. Đọc thư không ai dám tin đó là thư tình của một cậu nhóc khi mà lời lẽ đầy yêu thương, nồng ấm tình cảm vợ chồng đôi lứa khiến người lớn “sốc” nặng.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Dù sao đó là chuyện trên mạng nên nhiều người vẫn nghĩ đó là tầm phào, vớ vẩn. Còn thực tế, nhiều bậc phụ huynh có con học lớp 8 đã phát hoảng khi đọc tin nhắn trong điện thoại di động của con gái gửi cho người yêu: “ Ông xã, em nhớ anh lắm”, “Ngày mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé anh yêu”…Tìm hiểu sự việc phụ huynh càng tá hoả khi “ông xã” chỉ là cậu nhóc học lớp 9!

Người viết bài này còn nhớ đã xem một phóng sự trên ti vi về chuyện trẻ yêu sớm. Cảnh quay ở trong công viên, môt đôi tình nhân đang âu yếm nhau khoác trên mình chiếc áo trắng học trò có bảng tên trường THCS, trong giỏ xe đạp là cuốn sách giáo khoa Đại số 8. Xem phóng sự trên người lớn không khỏi giât mình.

Bạn của người viết là một giáo viên THPT ở một trường vùng ven thành phố kể trường bạn năm nào cũng có học sinh nhỉ học lấy chồng. Năm ngoái, bạn chủ nhiệm lớp 10, trong lớp xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nữ sinh. Tìm hiểu đuợc biết nguyên nhân là do 2 nữ sinh này cùng “yêu” một anh chàng cùng lớp. Thế là “xử nhau” để “bảo vệ tình yêu”.  Cũng may là sự việc sớm được ngăn chặn và chuyện nghiêm trọng đáng tiếc đã không xảy ra.

Cũng vì yêu sớm, ghen tuông mà nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra, trong đó phổ biến nhất là “đánh ghen” ầm ĩ, bị nhà trường đuổi học, thậm chí có người mất mạng như ở Hà Tây một nữ sinh lớp 11 chết vì bị đánh ghen.

“Khi dính vào chuyện yêu đương, những mâu thuẫn, ghen tuông là không tránh khỏi. Với bản tính bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ, các em thường dùng bạo lực để giải quyết chứ chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm sống để giải quyết mâu thuẫn, ghen tuông êm thấm bằng một giải pháp khả dĩ hơn”- một chuyên gia tâm lý nhìn nhận.

Đúng như sự phân tích của chuyên gia tâm lý, ngày nay trẻ dậy thì sớm và yêu sớm. Nhưng các em lại chưa đủ vốn sống, kinh nghiệm để giải quyết mâu thuẫn, khi gặp phải chuyện ghen tuông, cho nên bạo lực rất dễ xảy ra. Trong khi đó vấn đề giáo dục giới tính của các bậc phụ huynh, cũng như của nhà trường hầu như còn bỏ ngỏ, còn để cho các em tự bơi, tự dò dẫm lớn lên trong môi trường đầy rẫy cám giỗ và cạm bẫy.

Do đó đã đến lúc các bậc phụ huynh, cũng như nhà trường cần chú trọng đến vấn đề giáo dục giới tính cho học sinh, đặc biệt là các em nữ vốn dậy thì sớm hơn và có những biến đổi tâm lý phức tạp.

   

               Phạm Được

               (Đà Nẵng)

 

LTS Dân trí - Việc yêu đương sớm của trẻ em ngày nay hầu như là chuyện đương nhiên, hợp với quy luật tự nhiên. Có điều đáng quan tâm ở đây là phải có sự hướng dẫn tế nhị của người lớn để không ảnh hưởng đến việc học tập và không dẫn tới những hậu quả đáng tiếc, kể cả việc ghen tuông đánh bạn.

Vai trò của cha mẹ, của thầy cô giáo là cực kỳ quan trọng trong việc gần gũi tìm hiểu những biến chuyển tâm lý cũng như tâm tư sâu kín của trẻ em, nhất là ở tuổi mới lớn, để giúp đỡ các em vượt qua những lúc bị rối nhiễu về tâm lý và chủ động có sự hiểu biết đúng đắn về đời sống tình dục.

Không thành kiến, định kiến với chuyện yêu đương sớm của các em, cùng các em chia sẻ và tìm cách giải quyết đúng hướng, đấy là trách nhiệm của người lớn có bổn phận dạy dỗ các em, để tránh dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc rất dễ xảy ra ở tuổi mới lớn.