Bắc Giang:

Trả lời đơn tố cáo của ông Bùi Văn Cự

(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí nhận được Công văn số 117/BHXH-KT ngày 24/4/2009 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang phúc đáp về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Bùi Văn Cự, thôn Hà Phú, xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Trả lời đơn tố cáo của ông Bùi Văn Cự - 1
Công văn của BHXH tỉnh Bắc Giang gửi Báo Dân trí.

Công văn trên cho biết, nội dung tố cáo của ông Cự nêu trong đơn đã được BHXH tỉnh Bắc Giang xem xét giải quyết bằng Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 23/1/2008.

Cụ thể, trường hợp ông Bùi Văn Cự nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động tháng 2/1984, có thời gian công tác tự nhiên 19 năm 1 tháng, quy đổi 20 năm 9 tháng. Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Bắc (cũ) có quyết định dừng trợ cấp đối với ông Cự kể từ tháng 8/1994 là đúng với quy định về chế độ chính sách.

Từ khi dừng trợ cấp đến nay, ông Cự đã có nhiều đơn gửi nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành đề nghị xem xét giải quyết cho hưởng lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. BHXH tỉnh đã báo cáo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang và đề nghị Bộ LĐTB&XH xét hưởng tiếp trợ cấp mất sức lao động hàng tháng cho ông Cự nhưng đều không được chấp thuận.

Nay, ông Cự tố cáo lại nội dung trước đây đã tố cáo, không có nội dung gì khác. Như vậy, BHXH tỉnh Bắc Giang đã xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Bùi Đình Cự đúng thẩm quyền và đầy đủ trách nhiệm.

Vũ Văn Tiến