TP.HCM: Cả khu dân cư khốn đốn vì nhà máy xử lý rác thải

(Dân trí) - Những bãi rác thải “lộ thiên” tại xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân. Tình trạng nước thải tràn lan, bốc mùi hôi thối xảy ra từ nhiều năm nay, dù UBND huyện có công văn yêu cầu giải quyết những vẫn chưa được xử lý triệt để.

Môi trường ô nhiễm “tấn công” người dân

r1-1442535482676

Bãi rác nằm "lộ thiên" tại khu xử lý rác thải Phước Hiệp gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương bức xúc

Theo phản ánh của người dân sống gần khu xử lý rác Phước Hiệp (của công ty Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa và công ty cổ phần Vietstar xử lý rác thải), cứ mỗi dịp mưa lớn, nước thải từ khu xử lý rác thải lại tràn ra khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng.

“Hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh hôi thối từ khu xử lý rác thải . Mỗi trời mưa, một lượng lớn nước đen như bùn kèm theo mùi hôi thối chảy dọc khắp các con đường, ngập đầy các con kênh rạch của khu vực. Sự việc trên còn khiến hàng chục hecta rừng tràm của người dân bị nhuốm một màu đen như mực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của rừng tràm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương và các nhà máy xử lý rác thải nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hàng ngày mùi hôi thối nồng nặc bao phủ khắp khu dân cư. Sự việc xảy ra đã nhiều năm nên giờ chúng tôi chỉ biết chịu trận” - Ông Trần Văn Tâm (ngụ xã Thái Mỹ) bức xúc.

Bà Đinh Thu Hương (cùng ngụ xã Thái Mỹ) cho biết: “Từ lúc nhà máy đi vào hoạt động nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân phải đi mua nước từ nơi khác về sinh hoạt. Nguồn nước ở địa phương giờ có mùi rất khó chịu nên không ai dám sử dụng. Đám trẻ ở xóm cũng thường xuyên bệnh tật, có khi ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang vì mùi hôi từ các cống thoát nước”.

“Mỗi ngày chúng tôi phải sống với môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Giờ chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa, nếu nước trong các nhà máy xử lý rác thải cứ tràn ra ngoài thì người chịu thiệt chỉ là chúng tôi. Tôi mong các cơ quan ban ngành vào cuộc để nhanh chóng xử lý tình trạng trên để người dân ổn định cuộc sống. Nếu cứ tiếp tục sống trong môi trường này sớm muộn chúng tôi và con cháu cũng sẽ mắc các chứng bệnh từ môi trường ô nhiễm gây ra. Chúng tôi đã gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu nhà máy Tâm Sinh Nghĩa và công ty cổ phần Vietstar nhưng không biết họ xử lý tới đâu, chỉ biết mùi hôi vẫn còn và những đống rác vẫn còn đang lộ thiên trên đó” - Đại diện người dân ở xã Thái Mỹ trình bày.

Những vũng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối bao phủ cả khu dân cư
Những vũng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối bao phủ cả khu dân cư

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, nhà máy xử lý rác Phước Hiệp được xây dựng từ năm 2008 và được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014. Dù được kỳ vọng là khu xử lý rác thải hiện đại, giảm tải sự ô nhiễm cho khu vực nhưng từ ngày đưa vào hoạt động luôn gặp phải sự phản đối của người dân vì gây ô nhiễm môi trường. Có mặt tại khu vực nước thải tràn ra, chúng tôi ghi nhận nhiều khu vực quanh nhà máy xử lý rác đã được làm bờ bao ngăn chặn. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều hố nước đen còn đọng lại quanh khu vực ngoài bờ bao có màu đen, vàng, mùi hôi rất khó chịu.

Cách Tâm Sinh Nghĩa không xa là nhà máy xử lý rác Vietstar cũng với một “núi” rác chưa được xử lý kịp thời. Mặc dù, một ngày lượng rác thải mà công ty này tiếp nhận là 1.200 tấn/ngày nhưng phần xử lý chưa tới 50% số lượng rác thu về. Phía công ty Vietstar và công ty Tâm Sinh Nghĩa đang tiến hành ủ phân và có phủ các lớp bạt ngăn mùi hôi. Đồng thời, làm đường mương dẫn nguồn nước vào hồ trung tâm xử lý. Tuy nhiên, người dân địa phương phản ánh, môi trường họ đang sống bị ảnh hưởng mùi hôi nghiêm trọng từ bãi rác “lộ thiên” này.

Đã xử lý những chưa hết!

Nước thải ô nhiễm nặng rò rỉ từ bãi chứa rác ra ngoài
Nước thải ô nhiễm nặng rò rỉ từ bãi chứa rác ra ngoài

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường mà người dân phản ánh, ông Lương Văn Phúc - Giám đốc kinh doanh Công ty Tâm Sinh Nghĩa cho biết: “Tình trạng nước thải tràn ra khu vực dân cư là do tình trạng mưa lớn kéo dài khiến hệ thống cống thoát nước của nhà máy quá tải nên rò rỉ ra ngoài. Tuy vậy, sau mỗi khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã tiến hành bơm hút nước ngược trở vào trong vể nước của công ty để giảm bớt lượng nước thải tràn ra môi trường. Mặt khác, chúng tôi cũng tiến hành be bờ, ngăn chặn không để nước thải chảy ra bên ngoài. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục tuyệt đối tình trạng trên để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị phương án trong mùa mưa và hạn chế tối đa mùi hôi thối. Nguồn nước rỉ ra từ các bãi rác chúng tôi tiến hành mở rộng đường ống đưa nguồn nước thải chảy vào hố trung tâm để xử lý. Ngoài ra, chúng tôi đã đầu tư mỗi tháng 500 triệu tiền phẩm hóa chất khử mùi, lọc nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.  Hiện nay, mỗi ngày công ty chúng tôi xử lý khoảng 450 m3 nước, xử lý khoảng 200 tấn rác thải, cho thành phẩm khoảng 300 tấn phân hữu cơ trong đó khoảng 250 tấn là thành phẩm” – Ông Phúc thông tin.

Trước đó, cuối tháng 7/2015, UBND huyện Củ Chi đã có công văn số: 5407/UBND-TNMT gửi đến UBND TP.HCM và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiến ghị về công ty cổ phần Vietstar và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa hoạt động xử lý rác sinh hoạt trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh gây ô nhiễm môi trường.

Trong văn bản xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất phân bón và tái chế rác vô cơ có phát sinh các loại chất thải không thể tái chế, tái sử dụng được từ rác sinh hoạt với khối lượng khoảng 228 tấn/ngày (khối lượng hiện đang lưu chứa tại công ty khoảng 11.000 tấn) công ty cổ phần Vietstar không chuyển về bãi chôn lấp để chôn lấp theo quy định mà thực hiện lưu chứa lộ thiên trong khuôn viên đất của dự án, không có mái che và không có các biện pháp xử lý mùi hôi làm phát sinh mùi hôi trên diện rộng ảnh hưởng đến dân cư của xã Thái Mỹ. Ngoài ra công ty không có biện pháp thu gom nước rửa trôi chất thải bám trên số rác thải khi trời mưa.

Cần sớm xử lý triệt để tình trạng các bãi rác gây ô nhiễm để trả lại môi trường sống trong lành cho hàng trăm người dân
Cần sớm xử lý triệt để tình trạng các bãi rác gây ô nhiễm để trả lại môi trường sống trong lành cho hàng trăm người dân

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, trong quá trình hoạt động sản xuất các loại chất thải không thể tái chế, tái sử dụng được phát sinh khối lượng khoảng 100.000 tấn, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa không đốt theo quy định mà thực hiện lưu chứa lộ thiên trong khuôn viên đất của dự án, không có mái che và không có các biện pháp xử lý mùi hôi làm phát sinh mùi hôi trên diện rộng ảnh hưởng đến dân cư của xã Thái Mỹ.

“Để giải quyết dứt điểm vấn đề phát sinh ô nhiễm môi trường tại công ty CP VietStar và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, UBND huyện Củ Chi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lưu chứa phế thải lộ thiên gây ô nhiễm môi trường của Công ty cổ phần Vietstar và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa” – Văn bản của UBND huyện Củ Chi nêu rõ.

Xuân Hinh