Hà Nội:

Tổng cục Thi hành án "thúc" thi hành án tại 63 Bùi Thị Xuân

(Dân trí) - Được Tòa án nhân dân Tối cao tuyên bố là chủ sở hữu hợp pháp ngôi nhà 63 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng tại phiên xử phúc thẩm tháng 3/2008. Tuy nhiên, đến thời điểm này bản án vẫn chưa được thực thi dù nhiều cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Theo đơn phản ánh của ông Bạch Ngọc Giáp 78 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại P109 - C2 tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội gửi đến báo Dân trí. Vào ngày 14/3/2008, tại phiên xử phúc thẩm việc tranh chấp đòi quyền sở hữu ngôi nhà số 63 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu đòi nhà số 63 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho ông Bạch Ngọc Giáp và các anh em là người thừa kế hợp pháp của cụ Bạch Văn Vưu (mất năm 1989) và cụ bà Nguyễn Thị Nhâm (mất năm 1940).
 
Bản án của TANDTC về quyền sở hữu số nhà 63 Bùi Thị Xuân vẫn chưa được thực thi
Bản án của TANDTC về quyền sở hữu số nhà 63 Bùi Thị Xuân vẫn chưa được thực thi

Đi kèm với nội dung tuyên xử số nhà 63 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Bạch Ngọc Giáp, TANDTC yêu cầu các hộ dân đang sinh sống tại đây gồm: Vũ Mạnh Chí sống tại tầng 2+3; Chu Nguyên Thành trú tại tầng 1 có trách nhiệm hoàn trả lại phần diện tích đang sử dụng cho gia đình ông Bạch Ngọc Giáp. Dựa trên thỏa thuận giữa các bên, ông Bạch Ngọc Giáp đã hỗ trợ khoản tiền mặt hơn 1,5 tỷ đồng cho bà Chu Nguyên Thành. Ông Giáp tự nguyện hỗ trợ cho ông Vũ Mạnh Chí 800 triệu đồng và căn hộ chung cư P510 - CT1A khu đô thị Định Công.

Đã hơn 4 năm kể từ khi bản án phúc thẩm được tuyên, đến ngày 12/7/2012 mới chỉ có gia đình bà Chu Nguyên Thành bàn giao lại tầng 1 số nhà 63 Bùi Thị Xuân cho ông Bạch Ngọc Giáp. Riêng gia đình ông Vũ Mạnh Chí vẫn sinh sống tại tầng 2+3, bất chấp phán quyết của TANDTC và thỏa thuận đền bù và hỗ trợ mà gia đình ông Bạch Ngọc Giáp đưa ra.
 
Phần tuyên xử của TANDTC ngày 14/3/2008 
Phần tuyên xử của TANDTC ngày 14/3/2008 

Tính đến thời điểm này, đã 5 lần Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội ra thông báo cưỡng chế thi hành án với gia đình ông Vũ Mạnh Chí nhưng đều không được thực thi. Đến ngày 26/12/2011, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ra thông báo số 1156/TB-THA tạm dừng kế hoạch cưỡng chế (dự kiến tổ chức ngày 28/12/2011) cho đến khi có thông báo khác của Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Kể từ ngày 26/12/2011, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo mới nào cho gia đình ông Bạch Ngọc Giáp, không giải thích lý do chưa thực hiện việc thi hành án.

Bức xúc vì việc thi hành án liên quan quyền sở hữu tài sản của gia đình bị chậm, ông Bạch Ngọc Giáp đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị thực thi bản án đã được TANDTC tuyên vào tháng 3/2008. Trong công văn trả lời đơn thư khiếu nại của ông Bạch Ngọc Giáp, các cơ quan chức năng gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội đều khẳng định không có tình tiết mới để xem xét lại các quyết định liên quan đến quyền sở hữu ngôi nhà số 63 Bùi Thị Xuân của ông Bạch Ngọc Giáp.
 
Công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự gửi Cục Thi hành án TP Hà Nội 
Công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự gửi Cục Thi hành án TP Hà Nội 

Ngày 21/6/2012, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Văn Luyện đã ký công văn số 1125/TCTHADS-GQKNT.C gửi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội xem xét thi hành dứt điểm bản án do TANDTC tuyên xử. Đã gần 1 tháng kể từ ngày Tổng cục thi hành án dân sự gửi công văn, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội vẫn chưa có bất kỳ động thái, hoặc thông báo đến gia đình ông Bạch Ngọc Giáp về việc thực hiện thi hành án tại số nhà 63 Bùi Thị Xuân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc này.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương