Thừa Thiên -Huế:

Tiếc một khu vui chơi trẻ em bị bỏ hoang!

Đã nhiều năm nay, trung tâm giải trí dành cho trẻ em ở thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế) đang bị bỏ hoang.

Điều đáng nói, khu vui chơi này nằm cạnh nhà Thư viện của huyện Phú Lộc, ngang con đường đi Vườn Quốc gia Bạch Mã, ngay trên quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo một số người dân gần khu vực cho biết, trước đây, khu vui chơi này là trung tâm giải trí rất lý tưởng của trẻ em Phú Lộc. Nhưng không hiểu sao đến nay, khu vui chơi này bỗng trở thành nơi “trú ngụ” của trâu bò.

Một người dân nơi đây cho biết: “Khu vui chơi bị bỏ hoang đã hơn 2 năm nay, nhưng có thấy ai sửa lại đâu? Nghe đâu mấy năm trước do không có người quản lý, bảo vệ nên trẻ em chơi nghịch dại dẫn đến hư hỏng, rồi bỏ hoang cho đến bây giờ!”.

Chúng tôi vào tận bên trong khu vui chơi để ghi nhận thực tế. Bên trong, một số điểm vui chơi vẫn còn sừng sững nhưng đã bị gỉ, thậm chí bị gãy những chân trụ, cỏ mọc bao quanh trông rất nhếch nhác. Không những vậy, ở khu vực này, những “chiến tích” còn sót lại sau một đêm “ở nhờ” của những con trâu bò vẫn còn rất ngổn ngang, sặc mùi hôi thối.

Thiết nghĩ, để xây dựng một trung tâm vui chơi cho trẻ không phải là chuyện nhỏ, thậm chí bỏ cả hàng trăm triệu đồng mới thành. Nhưng với kiểu xây xong lại bỏ hoang phế như thế này thì thật là phung phí. Tiếc cho một công trình ý nghĩa!

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu vui chơi bị bỏ hoang:
 
Tiếc một khu vui chơi trẻ em bị bỏ hoang! - 1


Tiếc một khu vui chơi trẻ em bị bỏ hoang! - 2


Tiếc một khu vui chơi trẻ em bị bỏ hoang! - 3

 

Alăng Ngước