Thừa Thiên Huế: "Trang trại điện mặt trời" lợp tấm pin không cần… mái nhà

Đại Dương

(Dân trí) - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều dự án trang trại điện mặt trời với các dấu hiệu "lách luật".

Theo Công văn 7088 ngày 22/9/2020 của Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện điện mặt trời mái nhà, công trình trang trại yêu cầu phải có mái, mái nhà phải phù hợp công năng, loại hình trang trại… Tuy nhiên, một số trang trại điện mặt trời đã xây dựng không có mái mà lắp thẳng tấm pin mặt trời luôn ở phía trên.

Có mặt tại một trang trại trên ranh giới xã Quảng Lợi, Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) giao với xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) những ngày giữa tháng 12, chúng tôi chứng kiến những khung sắt dựng lên dày đặc trên khoảnh đất toàn cát trắng vừa mới mua lại của một người dân.

Hàng chục công nhân làm việc khẩn trương đưa các tấm pin lên dàn sắt để lợp thành "mái pin". Dù quy định phải có mái ở công trình trang trại rồi mới lợp tấm pin lên, nhưng ở đây quy định đó đã bị "phớt lờ" không được thực hiện khi không có mái nhà.

Thừa Thiên Huế: Trang trại điện mặt trời lợp tấm pin không cần… mái nhà - 1

Các công nhân đưa các tấm pin mặt trời lên khung dàn

Bên cạnh đó, nếu theo quy trình thông thường làm trang trại, phải có phương án và các mô hình sản xuất nông nghiệp trước khi lắp đặt pin. Tuy nhiên ở trang trại này không thấy "trồng cây gì, nuôi con gì" bên dưới các khung sắt mà chỉ có các tấm lợp pin được lắp trực tiếp thay cho mái nhà ở phía trên.

Khi được hỏi, một người đứng chỉ huy công trình nhìn chúng tôi bằng đôi mắt cảnh giác, và nói chủ đầu tư không có mặt ở địa phương.

Qua kiểm tra của UBND huyện Quảng Điền, địa phương có 4 dự án trang trại điện mặt trời ở vùng rú cát 3 xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Vinh với tổng diện tích khoảng 6,5 hecta. Lãnh đạo huyện này trao đổi, do các dự án làm chưa xong nên chưa khẳng định họ đúng hay sai khi đối chiếu với luật định.

Thừa Thiên Huế: Trang trại điện mặt trời lợp tấm pin không cần… mái nhà - 2

Các tấm pin mặt trời được thực hiện lắp trực tiếp vào khung dàn chứ không lắp trên mái

Trao đổi với Dân trí ngày 19/12, PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học, Đại học Huế, do để có thể hưởng được giá mua điện mặt trời ưu đãi của EVN đối với điện mặt trời áp mái, một số cơ sở sản xuất nông nghiệp đã lắp đặt tấm pin mặt trời trên khung dàn thay vì trên mái nhà ở các trang trại.

Tuy nhiên, ngày 22/9/2020, Bộ Công Thương đã ra văn bản hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời áp mái. Bộ Công Thương dẫn chiếu các quy định hiện hành và khẳng định điện mặt trời mái nhà phải được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng có công năng độc lập.

Do đó, các công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác muốn tham gia đầu tư vào điện mặt trời mái nhà phải có mái. Trong đó, mái nhà phù hợp với công năng, loại hình trang trại. Như vậy, các hệ thống pin mặt trời được lắp đặt trên khung dàn sẽ không được công nhận là điện mặt trời áp mái.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.