Bạn đọc viết:

Thi sắc đẹp quan trọng hơn nghiên cứu khoa học (?)

(Dân trí) - Ngân sách nhà nước hàng năm chi ít nhất 1% cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Hàng ngàn tỷ đổ ra hàng năm, trong đó có chương trình đưa giáo dục môi trường vào trường phổ thông không có lí do gì không thể hỗ trợ cho các em đi thi.

Nhiều ý kiến bạn đọc nêu rõ nghịch lý giữa những cuộc thi sắc đẹp được tài trợ hoành tráng, trong khi không ít nghiên cứu khoa học hữu ích thì lại phải "đỏ mắt" tìm nguồn tài trợ. Cụ thể trong trường hợp này là với nhóm học sinh đoạt giải nhất đề tài thu giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm được nêu trong bài viết "Ngậm ngùi giải thưởng môi trường".
 
Tấn Đại huynhtandai1989@gmail.com viết:
 
Là SV khoa môi trường ĐHBK em đọc được bài báo mà rơi lệ. Trước hết là sự thán phục với khả năng tìm tòi của thầy trò trường An Lạc Thôn. Tiếp đó là không chỉ có em, mà chắc với tất cả những ai đọc được bài báo này đều mang 1 tâm trạng bức xúc khôn tả.

 

Một công trình nghiên cứu hay và đặc sắc như vậy mà lại đành ngậm ngùi ở lại quê nhà vì không có kinh phí đi thi. Chẳng lẽ những công trình nghiên cứu như thế này cứ mãi nằm trên giấy, cứ mãi ở trong nước...?
 
Thi sắc đẹp quan trọng hơn nghiên cứu khoa học (?) - 1

Nhóm học sinh đoạt giải nhất đề tài thu giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm (ảnh: Tiền phong).

 

So với 1 cuộc thi sắc đẹp,1 giải thể thao... có lẽ các cuộc thi nghiên cứu khoa học không quan trọng bằng hay sao? Tất cả cũng vì danh dự của cá nhân nói riêng và của quốc gia nói chung.

 

Chẳng lẽ công trình nghiên cứu đi ra nước ngoài thi là danh dự của cá nhân thầy Hải và nhóm học sinh hay sao, mà chỉ có thầy đứng ra lo liệu mọi chuyện như thế này? Các cấp, bộ ngành, sở tại đâu rồi. Sở Tài Nguyên & Môi trường, Bộ Tài Nguyên & Môi Trường đâu rồi, sao không ai lên tiếng?

 

Nhưng dù sao thì Thầy Hải và các em đã là những người chiến thắng và đã cố gắng hết những gì có thể. Đó mới là điều quan trọng nhất. Chúc 3 em sớm bước chân vào ĐH với chuyên ngành mà mình yêu thích. Thân chào!
 

Phụng phung_mt@yahoo.com nêu rõ:

 

Tôi thấy việc này có nhiều vấn đề cần xem xét lại. Việc tài trợ cho các em đi thi đối với các doanh nghiệp không có gì là quá khó. Cơ bản vấn đề này đã không được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp.

 

Là người có thâm niên công tác trong ngành môi trường, tôi thấy việc không có kinh phí cho các em đi thi là điều hết sức phi lý.

 

Ngân sách nhà nước hàng năm chi ít nhất 1% cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Hàng ngàn tỷ đổ ra hàng năm, trong đó có chương trình đưa giáo dục môi trường vào trường phổ thông, nên không có lý do gì không thể hỗ trợ cho các em đi thi.

 

Ngoài khía cạnh thi thố, còn mang tính giáo dục, tuyên truyền, phát triển tài năng sáng tạo.

 

Tại sao chúng ta có thể bỏ ra hàng tỷ đồng để mua sáng kiến, công nghệ môi trường mà chúng ta không đầu tư phát triển, sáng tạo trong nước. Nếu thông tin đăng tải là đúng. Các cấp các ngành cần phải xem lại.