Đà Nẵng:

Tết Nguyên đán dân sẽ có đường sạch đi

Đó là thông tin từ Quận Liên Chiểu cho hay về việc Quận tiếp nhận chỉ thị của thành phố để tu sửa, làm đường tạm thời cho dân đi lại trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện trạng đường Liên Chiểu đã xuống cấp từ lâu, đặc biệt là sau mùa mưa lũ vừa qua càng trở nên trầm trọng. Trước tình trạng quá nhiều con đường hư hỏng, Quận đã có kiến nghị lên thành phố cấp kinh phí để tiến hành tu sửa lại các con đường để bớt “hành dân”. Cho đến nay thì đã có một số con đường được tiến hành làm lại một cách quy mô và đồng bộ như đường Phạm Như Xương, Nguyễn Huy Tưởng và Ngô Thì Nhậm. Các con đường còn lại như Phan Văn Định, Nguyễn Chánh, Âu Cơ, Tô Hiệu… sẽ tiến hành tu sửa tạm thời để phục vụ đi lại cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. Cũng từ thông tin của Quận, các con đuờng này đang nằm trong kế hoạch tu sửa, làm mới lại trong năm nay (2010).

 

Tết Nguyên đán dân sẽ có đường sạch đi - 1

Đường Nguyễn Huy Tưởng đang trong quá trình thi công nên còn ngổn ngang.
 
Như vậy, năm nay nhân dân Liên Chiểu sẽ yên tâm về việc đi lại trong dịp tết với đường sạch, khô. Theo đó thì vấn đề môi truờng, môi sinh do tình trạng xuống cấp của các con đuờng gây ra cũng sẽ được cải thiện. Đặc biệt, trên địa bàn Quận còn có thêm “con đường mai” tuyệt đẹp- Nguyễn Huy Tưởng sẽ là điểm nhấn đáng kể cho việc các con đường Liên Chiểu đang được sống lại sau thời gian dài bị “bức tử”. Các con đường làm lại sẽ có hệ thống thoát nước đảm bảo cho việc thoát nước-nguyên nhân làm cho các con đường nhanh chóng xuống cấp trong thời gian vừa qua cũng như vỉa hè thông thoáng, cây xanh hai bên đường.

 

Theo ông Ngô Đức Hùng, Phó trưởng ban Quản lí các dự án tái định cư thành phố cho biết, Đường Ngô Thì Nhậm dẫn vào Trung tâm quận Liên Chiểu có tổng số vốn đầu tư là 12 tỷ đồng, cộng thêm tiền đền bù giải tỏa cho dân là 9 tỷ đồng khởi công từ đầu tháng 11 2009. Theo ông Hùng thì ban dự án sẽ quyết tâm hoàn thành phần lòng đuờng và vỉa hè trước tết Nguyên Đán để kịp cho dân đón tết. Còn các hạng mục phụ như cây cảnh ven đuờng và các đường nhánh dân cư đâm ra sẽ hoàn thành sau đó một thời gian.

 

Ông Đàm Quang Hưng, PCT quận Liên Chiểu cho hay, với điều kiện kinh phí của Quận không đủ khả năng để nâng cấp các con đường hỏng một cách nhanh chóng và đồng bộ mà cần có sự hỗ trợ từ thành phố. Tuy nhiên, trước mắt Quận sẽ cố gắng để tu sửa tạm thời các con đường chưa thể làm lại được để nhân dân có thể an tâm ăn tết mà không lo phải “xắn quần” đi tết. Sau đó, trong năm này, Quận sẽ cố gắng kiến nghị lên thành phố để có điều kiện triển khai làm lại các con đường hư hỏng mà lâu nay dân đã chịu khổ nhiều. Còn các con đường đang tiến hành làm đảm bảo sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

 

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các tuyến “đường hành dân” tại thời điểm này thì vẫn còn hiện trạng nhiều ao hố “mọc” giữa đường. Chưa thấy một động tĩnh nào của việc tu sửa ngoài các con đường đang khởi công làm lại như đã kể trên. Trong lúc tết Nguyên Đán đang cận kề từng ngày, việc thi công tại các tuyến đường “được chọn” cũng ì à ì ạch. Hy vọng rằng dân tại các tuyến đường được làm lại, cũng như được tu sửa tạm thời sẽ thật sự sớm có đường sạch để đi trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới. 

Trọng Huy