“Hàng nghìn giáo viên Nghệ An chưa được hưởng lương mới”:

Sở Tài chính đã cấp tiền, giáo viên nhiều huyện vẫn chưa nhận được lương mới

(Dân trí) - Diễn đàn Dân trí ngày 10/8 có bài phản ánh tình trạng hàng ngàn giáo viên trên địa tỉnh Nghệ An đến nay vẫn chưa nhận được lương mới. Tuy nhiên thực tế là chỉ có một bộ phận giáo viên chưa được hưởng do... sự chậm trễ của các huyện.

Để rõ hơn về vấn đề nêu trên, sáng nay 11/8 PV Dân trí đã có cuộc trao đổi ngắn với Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An - ông Lê Xuân Đại. Ông Lê Xuân Đại cho biết: "Sự chậm trễ nêu trên chỉ xảy ra ở một số huyện là do các huyện này thiếu đôn đốc... Sở cũng đã yêu cầu Phòng tài chính các huyện phải giải quyết nhanh và kịp thời ngay trong tháng 8/2010 để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên...". Về vấn đề báo nêu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
 
Ngày 25/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2101/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung, tăng từ 650.000 lên 730.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2010 và có hiệu lực từ ngày 10/5/2010.  Ngày 24/5/2010, Sở Tài chính đã có công văn số 1089/STC-NTS gửi UBND tỉnh tham mưu giải quyết kinh phí chi trả tiền lương tăng thêm theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP với số tiền lên tới 68.842.000 đồng.
Sở Tài chính đã cấp tiền, giáo viên nhiều huyện vẫn chưa nhận được lương mới - 1
Ông Lê Xuân Đại - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An
 
Trên cơ sở đó, ngày 31/5/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2306/QĐ.UBND.TM về việc giải quyết kinh phí chi trả tiền lương tăng thêm theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP.

Ngày 9/6/2010, Sở Tài chính đã có thông báo số 354/TB/STC-HX về việc bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán năm 2010 cho 20 huyện, thành phố, thị xã từ nguồn cải cách tiền lương thuộc Ngân sách tỉnh năm 2010 để chi trả đợt một (từ tháng 5 - 7/2010) tiền lương và các khoản có tính chất lương tăng theo Nghị định Chính phủ.

Như vậy, Sở Tài chính đã làm theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP là kịp thời và đầy đủ.

Sở Tài chính đã chuyển và cấp đầy đủ tiền lương mới (theo Nghị định 28) cho các huyện nhưng đến thời điểm này tại  nhiều huyện  các giáo viên vẫn chưa nhận được chế độ tiền lương mới. Vậy trách nhiệm này thuộc về cấp nào?

“Sau khi có Nghị định tăng lương của Chính phủ, Sở Tài chính đã làm rất đầy đủ và kịp thời từ ngay từ ngày 9/6/2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này sau khi báo Dân trí phản ánh về sự việc nêu trên, qua kiểm tra thì đúng là một số huyện vẫn chưa giải quyết xong là do tắc trách từ phía huyện. Nhưng xin nói rõ, không phải là Sở Tài chính chưa rót tiền đâu, chúng tôi đã làm rất quyết liệt và hoàn thành chuyển tiền qua kho bạc trong thời gian sớm nhất (ngày 9/6 đã chuyển hết cho các huyện để chi trả cho các giáo viên theo chế độ tiền lương mới). Sau khi đọc bài phản ánh từ báo Dân trí hôm qua (10/8) tôi mới vỡ lẽ và đã có công văn chỉ đạo các huyện (một số huyện chưa phát tiền lương) phải đôn đốc, thực hiện chi trả lương mới khẩn trương cho các giáo viên. Đồng thời, yêu cầu các huyện báo cáo tổng hợp về tình chính chi trả tiền lương về Sở trong thời gian sớm nhất để Sở báo cáo ra Bộ...”.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, hiện tại ở Nghệ An còn một số huyện như: TX Cửa Lò, Tương Dương, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Quế Phong vẫn chưa chi trả xong lương mới cho các giáo viên. Theo đó, Sở giáo dục yêu cầu Phòng giáo dục các huyện phải đôn đốc giải quyết vấn đề tiền lương nhanh nhất cho các giáo viên trong tháng 8/2010 để đảm bảo quyền lợi.
Sở Tài chính đã cấp tiền, giáo viên nhiều huyện vẫn chưa nhận được lương mới - 2
Các quyết định của UBND tỉnh và Sở Tài chính Nghệ An được triển khai nhanh chóng ngay sau khi có Nghị quyết 28/2010/NĐ-CP.

Tại huyện Diễn Châu qua kiểm tra của PV Dân trí, đến thời điểm này đã có hơn một nửa số các giáo viên của huyện đã nhận được lương theo quy định mới của Chính phủ. Số còn lại đến tháng 8/2010 sẽ chi trả xong và đầy đủ.

Riêng huyện Quế Phong, ông Sầm Hồng Lệ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết, tiền lương mới đã được Sở Tài chính chuyển về kho bạc huyện đầy đủ. Nhưng đến thời điểm này (11/8) vẫn chưa chi trả được cho các giáo viên là do thời gian qua có thay đổi về nhân sự (trưởng phòng Tài chính chuyển công tác) nên có chậm và hứa trong tháng 8/2010 sẽ chi trả đầy đủ.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn một số huyện với hàng trăm giáo viên đến thời điểm này vẫn chưa nhận được tiền lương mới theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP. Sự việc này đang gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên. Thiết nghĩ UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cần chỉ đạo các huyện giải quyết quyền lợi cho các giáo viên trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Phê